Nghi phạm tử vong tại trụ sở CA: Giải thích vết bầm

Phía công an tỉnh Tiền Giang cho biết nghi phạm chết tại trụ sở công an là do nhồi máu cơ tim.

Chiều 22/11, thượng tá Võ Quang Ái, phó chánh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra (PC44) công an tỉnh Tiền Giang cho biết, Nguyễn Ngọc Nhân (29 tuổi, ngụ xã Phú Tân, huyện Tân Phú Đông), nghi phạm bị bắt vì hành vi Tàng trữ và Mua bán trái phép chất ma túy tử vong tại Công an huyện Tân Phú Đông là do nhồi máu cơ tim.

Cũng theo thượng tá Ái, khi nạn nhân chết, những chỗ va chạm như cổ tay, cổ chân... do máu không lưu thông được nữa sẽ tạo ra "vết hoen". Những vết hoen nhỏ này sẽ lan rộng ra từ các vùng va chạm giống như là các vết bầm.

Trước đó vào ngày 18/11, Đại tá Lê Văn Chánh - trưởng công an huyện Tân Phú Đông cho biết Nhân là đối tượng nghiện ma túy, có hồ sơ về việc tàng trữ mua bán ma túy.

Vết bầm trên người nạn nhân.

Vết bầm trên người nạn nhân.

Theo thông tin ban đầu, tối 15/11, Nhân bị cảnh bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán ma túy trên địa bàn. Cảnh sát đã khám xét, thu giữ trên người nghi phạm một cục màu trắng (chưa rõ trọng lượng) nghi là ma túy đá.

Sau khi kiểm tra nhanh cho kết quả Nhân dương tính với ma túy. Đến 17h ngày 16/11, cảnh sát phát hiện nam thanh niên này tử vong tại trụ sở Công an huyện Tân Phú Đông.

Như thông tin báo chí đã đưa trước đó, vào khoảng 21h ngày 15/11, Nhân bị công an bắt quả tang khi đang mua bán ma túy trên địa bàn huyện Tân Phú Đông.

Khám xét trên người nghi phạm, công an thu giữ được một cục màu trắng nghi ma túy đá. Cơ quan đã lặp biên bản và đưa nghi phạm về trụ sở công an huyện để điều tra làm rõ.

Trong quá trình làm việc, sau khi xét nghiệm nhanh thấy nghi phạm có kết quả là dương tính với ma túy, đến 17h ngày 16/11 thì phát hiện nghi phạm đã tử vong tại phòng làm việc của Công an huyện Tân Phú Đông.

Sau khi xảy ra vụ việc, công an huyện Tân Phú Đông đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang thành lập đoàn công tác khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân. Đồng thời cơ quan công an cũng đã mời gia đình nạn nhân tới chứng kiến.

Sau khi chứng kiến, gia đình anh Nhân lại phản ánh, điều bất thường trong cái chết Nhân là cổ tay, cổ chân và phía sau lưng có vết bầm tím, dấu cây, có dấu hiệu bị đánh. Gia đình mong muốn cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Đức Phú (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-pham-tu-vong-tai-tru-so-ca-giai-thich-vet-bam-3347630/