Nghi phạm tra tấn dã man thai phụ đến sẩy thai khai gì?

Tại cơ quan điều tra, Khang và bà Trần Thị Sương (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh, mẹ của Dũng và Huyền) đã thừa nhận có giam giữ, hành hung nạn nhân, kẻ chủ mưu vụ việc là Dũng và Huyền. Khang còn khai nhận, trong thời gian tra tấn nạn nhân, Khang sử dụng ma túy và hành hạ chị Y. theo 'lệnh' của Dũng.

Liên quan đến vụ tra tấn thai phụ đến sẩy thai đang gây bức xúc dư luận, CQĐT Công an TP.HCM đã tạm giữ hình sự Trần Nhật Khang (19 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra.

Công an xác định, nghi can này có vai trò thứ yếu và đang truy bắt 2 kẻ chủ mưu là Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái Dũng, cùng ngụ huyện Bình Chánh), hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Chị H.N.Y, thai phụ 18 tuổi bị bắt giữ, tra tấn đến sẩy thai.

Chị H.N.Y, thai phụ 18 tuổi bị bắt giữ, tra tấn đến sẩy thai.

Tại cơ quan điều tra, Khang và bà Trần Thị Sương (SN 1963, ngụ huyện Bình Chánh, mẹ của Dũng và Huyền) đã thừa nhận có giam giữ, hành hung nạn nhân, kẻ chủ mưu vụ việc là Dũng và Huyền. Khang còn khai nhận, trong thời gian tra tấn nạn nhân, Khang sử dụng ma túy và hành hạ chị Y. theo “lệnh” của Dũng.

Còn bà Trần Thị Sương (56 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh, mẹ của Dũng và Huyền) khai chỉ mang thai nhi đi vứt bỏ, không tham gia tra tấn nạn nhân.

Trước đó, ngày 11/4, ông H.V.H (47 tuổi, quê Long An, cha ruột của chị Y.) đến Công an xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh trình báo việc con gái mình bị đánh đến sẩy thai.

Theo đó, ngày 19/3, chị Y. đến nhà, thuộc ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh của Nguyễn Minh Dũng để giải quyết chuyện riêng.

Tối cùng ngày, chị Y. chuẩn bị ra về thì Dũng và em gái tên này là Nguyễn Thị Ngọc Huyền khống chế bắt giữ lại. Nguyên do trước đó chồng của chị Y. được cho có nợ tiền của Dũng nhưng chưa trả.

Hơn 1 tuần đầu, nhóm đối tượng chỉ giam cầm chị Y., không đánh đập. Tuy nhiên, những ngày tiếp theo bọn chúng lấy dây dù trói chân, tay, dùng vải bịt mặt chị Y. rồi dùng đoạn gỗ dài tra tấn nạn nhân dã man.

Dũng, Huyền và Khang còn dùng tay đánh đập, đá vào bụng khiến chị Y. sẩy thai, sinh non khi thai nhi mới 6 tháng tuổi.

Nghi phạm khai đã sử dụng ma túy trong thời gian đánh đập thai phụ.

Một nguồn tin tiết lộ nhóm đối tượng còn dùng keo nấu chảy, sử dụng bình gas mini có đầu khò gí vào cơ thể khiến chị Y bị bỏng nặng. Khi chị Y. bị sẩy thai, nhóm đối tượng gọi cho bà Sương đến mang đi vứt ở một khu đất trống tại phường Tân Tạo, quận Bình Tân.

Đến ngày 10/4, nhận thấy tình hình sức khỏe Y xấu đi, Huyền gọi cho một người bạn đưa nạn nhân đi cấp cứu trong tình trạng bị đa chấn thương, mình đầy vết bỏng.

Khi nằm tại bệnh viện, chị Y. mới liên lạc được với gia đình để cầu cứu. Cha của nạn nhân ngay lập tức đến công an tố cáo nhóm người trên.

Được biết, khi khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ tại ngôi nhà trên nhiều tang vật như: 16 gói nilong hàn kín chứa tinh thể rắn là ma túy đá, 1 gói cỏ Mỹ, 3 bộ dụng cụ sử dụng ma túy ma túy, 1 bình gas minio có đầu khò, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, 2 viên đạn chì, 1 khúc gỗ, 1 lưỡi dao, 1 đoạn dây xích có gắn ổ khóa, 1 cuộn băng keo, 1 đoạn dây dù 173 cm, 1 dây nịt, 1 sóng số 8…

Hiện vụ việc đang tiếp tục được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

H.A (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/an-ninh-trat-tu/nghi-pham-tra-tan-da-man-thai-phu-den-say-thai-khai-gi-43682.html