Nghi phạm thứ 4 vụ ôm súng cố thủ trong xe đã ra đầu thú

Sau nhiều giờ bị công an vây bắt, thuyết phục, sáng nay (16/2) nghi phạm thứ 4 trong vụ án đã liên lạc với lực lượng chức năng xin đầu thú để được hưởng khoan hồng.

Liên quan đến vụ án, trao đổi với Thanh Niên, lãnh đạoCông an tỉnh Hà Tĩnh, cho biết nghi phạm cuối cùng nằm trong nhóm đối tượng vận chuyển ma túy sử dụng “hàng nóng” cố thủ trong xe vừa bị bắt giữ được xác định là Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh).

Nghi phạm Nguyễn Anh Tuấn - một trong 4 đối tượng liên quan đến vụ án, dơ tay đầu thú. Ảnh: Thanh Niên

Nghi phạm Nguyễn Anh Tuấn - một trong 4 đối tượng liên quan đến vụ án, dơ tay đầu thú. Ảnh: Thanh Niên

Theo vị lãnh đạo này, khi bị công an vây bắt, Phước lẩn trốn trong rừng sâu thuộc xã Sơn Quang (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh). Khoảng 9 giờ sáng nay, sau khi được công an vận động, đối tượng đã ra đầu thú.

Phước là người đi trên chiếc xe bán tải biển số 81A-174.96 và bỏ trốn từ chiều hôm qua, khi phát hiện bị công an truy bắt. Hiện nghi phạm đang được áp giải về trụ sở công an để lấy lời khai.

Trước đó, khoảng 15h chiều qua, Cục Cảnh sát phòng chống ma túy (Bộ Công an) cùng Phòng Cảnh sát phòng chống ma túy, Công an Hà Tĩnh và Công an huyện Hương Sơn phát hiện ở trục đường liên xã Ninh - Lĩnh 1 nhóm đối tượng đi trên 2 ô tô biểu hiện vận chuyển chất ma túy nên yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Các nghi can liên quan đến vụ việc lần lượt bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Thanh Niên

Ảnh: Zing.vn

Tuy nhiên, nhóm đối tượng này liều lĩnh điều khiển xe tông vào lực lượng chức năng rồi bỏ chạy với tốc độ cao theo hướng về xã Sơn Giang. Sau nhiều giờ đấu tranh, vận động 3 đối tượng đã bị bắt giữ cùng 2 xe ô tô và tang vật.

Hiện vụ việc đang được điều tra, mở rộng.

Hàn Trầm

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/nghi-pham-thu-4-vu-om-sung-co-thu-trong-xe-da-ra-dau-thu-18447