Nghi phạm tạt ca chất lỏng nghi a xít vào người phụ nữ bị bắt trên đường trốn chạy

Sau khi tạt ca chất lỏng nghi a xít vào người phụ nữ, nghi phạm đã rời khỏi hiện trường, khi đang trên đường trốn chạy thì bị công an bắt giữ.

Ngày 12/4, Công an TP Vinh, Nghệ An đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc một người phụ nữ bị tạt ca chất lỏng nghi a xít ngay trước cổng nhà mình. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ việc là Đặng Thanh Tùng (SN 1972, trú tại TP Vinh, Nghệ An). Hiện cơ quan điều tra đang tạm giữ nghi phạm về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong

Đối tượng Tùng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Tiền Phong

Theo đó, Đặng Thanh Tùng được xác định là người phụ nữ lạ mặt ngồi sau chiếc xe máy đã tạt ca chất lỏng nghi a xít vào người nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Đặng Thanh Tùng bị bắt giữ vào khoảng 17h ngày 11/4, khi đang lên xe khách để trốn ra các tỉnh phía bắc.

Như VOV đã thông tin trước đó, vào khoảng 10h30’ ngày 9/4, bà Ng.Th.H.V (SN 1973, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh, Nghệ An) đang ở nhà thì nghe tiếng gọi nên ra mở cổng. Vừa mở cổng thì bất ngờ bà H.V bị tạt một ca chất lỏng nghi là a xít vào người. Ngay sau khi tạt ca chất lỏng, đôi nam nữ lạ mặt phóng xe rời khỏi hiện trường. Người phụ nữ sau đó đến bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An cấp cứu.

Lãnh đạo khoa Bỏng, Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An nơi nạn nhân đang điều trị cho biết, bệnh nhân H.V được đưa vào nhập viện trong tình trạng bị bỏng hóa chất nhiều nơi trên cơ thể. Cụ thể, bà H.V bị bỏng ở mặt, cổ, ngực, bụng, chân, tay với khoảng 20% cơ thể. Nhiều nơi trên cơ thể bà V. bị bỏng nặng độ 2,3 và sâu độ 4. Đặc biệt là vùng mặt và vùng ngực của bà V. bị bỏng rất nặng. Ngoài ra, mắt phải của bà V. do bị hóa chất vào mắt nên bị bỏng và có nguy cơ hỏng chỉ còn khoảng 2/10 so với mắt bình thường.

Nghi phạm đã xin chất lỏng nghi a xít, sau đó dùng một chiếc ca nhựa màu vàng để đựng hóa chất rồi đậy nắp lại và cho vào một túi ni lông. Sau đó, điều khiển xe máy mang theo chiếc ca nhựa đi đến khu vực phường Quán Bàu, TP Vinh. Tại đây, nghi phạm gửi xe máy của mình ở chợ Ga và nhờ người xe ôm chở đến cổng nhà chị H.V. Khi chị H.V vừa mở cổng ra, thì nghi phạm cầm chiếc ca đang đựng hóa chất tạt vào người chị H.V rồi lên xe ôm bỏ chạy./.

CTV Nhật Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nghi-pham-tat-ca-chat-long-nghi-a-xit-vao-nguoi-phu-nu-bi-bat-tren-duong-tron-chay-849796.vov