Nghi phạm tấn công nhà Quốc hội Mỹ bị hoang tưởng

Thanh niên thất nghiệp, nghiện ma túy, bị hoang tưởng đã thực hiện vụ tấn công vào tòa nhà Quốc hội Mỹ khiến 1 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng.

Truyền thông Mỹ ngày 2/4 (giờ địa phương) cho biết cảnh sát đã xác định nghi phạm lao xe và dùng dao tấn công cảnh sát đồi Capitol khiến 1 sĩ quan thiệt mạng là Noah Green, một thanh niên da đen (25 tuổi) nghiện ma túy và bị hoang tưởng.

Hiện trường vụ tấn công ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 2/4. Ảnh: Reuters.

Hiện trường vụ tấn công ở tòa nhà Quốc hội Mỹ hôm 2/4. Ảnh: Reuters.

Brendan Green, anh trai nghi phạm, cho biết Noah nghiện ma túy, bị hoang tưởng và gia đình rất lo lắng về trạng thái tinh thần của y, theo tờ Washington Post. Brendan nói Noah Green ốm nặng tối 1/4 trong căn hộ cả hai đang sống tại thành phố Newport News, bang Virginia. Sau đó, nghi phạm gửi tin nhắn thông báo với Brendan ý định trở thành người vô gia cư.

Nghi phạm Noah Green lao xe qua trạm kiểm soát an ninh và đâm vào hàng rào quanh khu phức hợp ở Đồi Capitol ngày 2/4 (ngày 3/4 giờ Hà Nội). Tên này sau đó xuống xe, cầm dao uy hiếp và lực lượng an ninh phải nổ súng tiêu diệt. Ngoài sĩ quan William Evans thiệt mạng, một sĩ quan khác bị thương trong vụ việc và được đưa đến bệnh viện.

Nghi phạm Noah Green. Ảnh: REUTERS

Một số bài đăng trên mạng xã hội của Green hồi tháng ba cho thấy nghi phạm đang thất nghiệp, có vấn đề về sức khỏe và thường nhắc đến những khái niệm về thời kỳ diệt vong trong kinh thánh. Green viết rằng anh ta "phải đối mặt với những thử thách không thể tưởng tượng nổi" và đang "tìm kiếm hành trình tâm linh".

Noah đã tốt nghiệp ĐH Christopher Newport ở bang Virginia. Một số bài đăng trực tuyến trên Facebook trong tháng 3 cho thấy mức độ tuyệt vọng và hoang tưởng của Noah.

Green còn cáo buộc bị Cục Điều tra Liên bang (FBI) và Cơ quan Tình báo Trung ương (CIA) "giày vò", phải nhập viện và "bị kiểm soát tâm trí", đồng thời gọi chính phủ Mỹ là "kẻ thù số một của người da màu". Nghi phạm được cho là tín đồ của Louis Farrakhan, lãnh đạo nhóm Quốc gia Hồi giáo và là người thúc đẩy tư tưởng dân tộc chủ nghĩa da màu, bài da trắng và bài Do Thái.

Noah ca ngợi nhà lãnh đạo tôn giáo Louis Farrakhan, người cổ vũ cho chủ nghĩa dân tộc da đen, chống người da trắng và bài Do Thái.

Facebook thông báo đã xóa các tài khoản của nghi phạm Noah Green trên Facebook lẫn Instagram và đang hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật ở Mỹ, theo Reuters.

Vụ tấn công khiến giới chức Mỹ tái phong tỏa khu vực quanh đồi Capitol chưa đầy ba tháng sau vụ người biểu tình ủng hộ cựu tổng thống Donald Trump tràn vào "làm loạn" tại tòa nhà quốc hội Mỹ.

Vệ binh Quốc gia Mỹ ngày 2/4 được huy động tới bảo vệ khuôn viên tòa nhà quốc hội, các nhân viên tại đây được lệnh tránh xa cửa sổ và tìm chỗ ẩn nấp sau khi có thông báo về vụ tấn công.

Vừa gỡ bỏ rào an ninh, Quốc hội Mỹ mau chóng bị tấn công.

Hàng chục xe cảnh sát, bao gồm những xe ngụy trang thành xe thông thường, đã bật còi và đèn ưu tiên lao về phía đồi Capitol trong sự việc. Mọi con đường dẫn tới khu phức hợp bị phong tỏa nhanh chóng.

Vụ việc xảy ra khi các quan chức an ninh Đồi Capitol mới hoàn thành việc dỡ bỏ hàng rào an ninh bên ngoài vào tuần trước, trong khi một lớp hàng rào bên trong vẫn còn xung quanh tòa nhà sau vụ bạo loạn xảy ra hồi đầu năm nay. Tình hình báo động mối nguy an ninh ở Thủ đô Washington vẫn còn tiếp diễn.

Ông Robert Contee, quyền giám đốc Sở Cảnh sát thủ đô Washington, cho biết sự việc "có vẻ không liên quan đến khủng bố nhưng sẽ tiếp tục điều tra".

Một báo cáo tình báo hồi đầu tháng 3 rồi cảnh báo kẻ cực đoan bạo lực sẽ thực hiện các cuộc tấn công gây thương vong hàng loạt vào dân thường. Cảnh sát, nhân viên và các tòa nhà của chính phủ cũng có nguy cơ thành mục tiêu của các nhóm "dân quân" tự phát.

Hải Lâm

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/nghi-pham-tan-cong-nha-quoc-hoi-my-bi-hoang-tuong-3430074/