Nghi phạm tấn công người Do Thái bị bắt trong tình trạng 'người bê bết máu'

Nghi phạm trong vụ dùng dao tấn công hàng loạt người tham dự lễ Hanukkak tại Giáo đường Monsey ở New York bị cảnh sát bắt giữ trong tình trạng 'người bê bết máu'...

Nguồn tin tiết lộ trên CNN hôm 29-12 cho hay, cảnh sát đã xác định Thomas Grafton đang lái chiếc Nissan Sentra vượt qua cây cầu George Washington vào thành phố New York thông qua biển số xe của anh ta vào khoảng 23h45’ ngày 28-12 theo giờ địa phương. Cảnh sát thị trấn Ramapo đã bắt giữ Grafton mà không gặp phải trở ngại nào.

Cảnh sát phong tỏa khu vực nghi phạm lẩn trốn.

Cảnh sát phong tỏa khu vực nghi phạm lẩn trốn.

Cảnh sát và các nhân chứng cho hay, 5 người bị đâm đã được đưa đến bệnh viện gần Giáo đường Do Thái Monsey, sau khi một người đàn ông dùng dao đâm loạn xạ vào những người tham dự lễ Hanukkah tại giáo đường Monsey ở thị trấn Ramapo, thuộc hạt Rockland, ngoại ô New York.

Các nạn nhân bị đâm đều là người Do Thái Hasidic, Hội đồng Công vụ Do Thái Chính Thống (OJPAC) cho biết trong một tweet. Hiện 3 người vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Thomas Grafton bị cảnh sát bắt giữ.

Máu bê bết trên sàn ngôi nhà xảy ra vụ đâm hàng loạt người bằng dao.

Kẻ tấn công đã rút ra một con dao "gần giống như một cây chổi", một người tham dự lễ Hanukkah có tên Aron Kohn cho hay.

Tại thời điểm đó, có ít nhất 100 người có mặt trong giáo đường, vì giáo sĩ đang "thắp nến" vào đêm thứ Bảy của lễ Hanukkah, Kohn cho biết.

Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt một cách khá dễ dàng.

Nghi phạm đã cố chạy vào một giáo đường gần đó, nhưng ai đó đã đóng cửa, Kohn nói thêm.

Hạt Rockland - nơi diễn ra vụ đâm người hàng loạt - có tỉ lệ người Mỹ gốc Do Thái cao nhất ở tiểu bang New York, với hơn 30% số dân là người Do Thái.

Trong một cuộc họp báo, Cảnh sát trưởng Ramapo, ông Brad Weidel cho hay các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp tục điều tra hiện trường vụ việc. Weidel mô tả nghi phạm là một người đàn ông Mỹ gốc Phi cao lớn.

Đây là vụ tấn công mới nhất trong hàng loạt các cuộc tấn công nhắm vào cộng đồng người Do Thái ở tiểu bang New York trong tuần này, Thống đốc New York Andrew Cuomo nói.

Trong một tuyên bố, Thống đốc Andrew Cuomo thẳng thắn: "Hãy để tôi nói rõ: Chủ nghĩa bài Do Thái và sự cố chấp dưới bất kỳ hình thức nào đều không được chấp nhận trước sự giao thoa tôn giáo và đa dạng chủng tộc của chúng tôi, và chúng tôi sẽ không khoan nhượng đối với các hành vi thù ghét đó".

V.Cường (theo CNN)

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/nghi-pham-tan-cong-nguoi-do-thai-bi-bat-trong-tinh-trang-nguoi-be-bet-mau-576038/