Nghi phạm sát hại vợ rồi trốn lên núi đã ra đầu thú

Lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, nghi phạm sát hại vợ rồi trốn lên núi đã ra đầu thú.

Ngày 1-8, lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy (Hòa Bình) cho biết, cơ quan điều tra Công an huyện đã bắt giữ và đang tiến hành lấy lời khai của nghi phạm Bùi Văn Tiển (SN 1979, trú tại xã Lạc Thịnh, Yên Thủy, Hòa Bình), nghi phạm sát hại vợ rồi bỏ trốn lên núi.

Nghi phạm Tiển ra đầu thú và được đưa về cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thủy.

Nghi phạm Tiển ra đầu thú và được đưa về cơ quan điều tra Công an huyện Yên Thủy.

Vị lãnh đạo Công an huyện Yên Thủy cho biết thêm, sau khi được cơ quan Công an huyện và người thân của Tiển vận động ra đầu thú và biết không thể chạy thoát được nên khoảng 12g trưa nay (1-8) nghi phạm đã xuống núi để đầu thú. Địa điểm đầu thú thuộc ngọn núi cách hiện trường vụ án khoảng 2km.

Tại cơ quan Công an, bước đầu nghi phạm Bùi Văn Tiển khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, vào tối ngày 22-7, Bùi Văn Tiển xảy ra mâu thuẫn với vợ là chị Phạm Thị H. (36 tuổi). Sau đó, Tiển đã ra tay sát hại vợ rồi bỏ trốn khỏi nhà. Phát hiện sự việc, người dân địa phương đã báo cơ quan chức năng.

Sau khi gây án, Tiển trốn lên núi gần nhà. Công an huyện Yên Thủy đã huy động hơn 100 cảnh sát cùng lực lượng chức năng truy tìm đối tượng.

Công Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/nghi-pham-sat-hai-vo-roi-tron-len-nui-da-ra-dau-thu-157418.html