Nghi phạm sát hại vợ ở Hà Giang khai gì khi ra đầu thú?

Sau khi chém nhiều nhát vào cổ vợ, Tuân bỏ trốn vào rừng và ra đầu thú vào trưa 9/11.

Liên quan đến vụ án giết vợ vì không muốn ly hôn ở huyện Quang Bình, Hà Giang, ngày 9/11, Công an huyện Quang Bình xác nhận nghi phạm đã ra đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Ma Văn Tuân (SN 1988, ở thôn Lủ Thượng, xã Tân Bắc, huyện Quang Bình) khai, khoảng 22h ngày 8/11, trong lúc vợ là chị Tẩn Thị Hoa (SN 1987) đang bán đồ ăn đêm tại xóm 3, thôn Tân Bình, thị trấn Yên Bình thì Tuân đến phía sau quán. Nghe tiếng động, chị Hoa ra kiểm tra và xô xát với Tuân.

Nghe tiếng kêu cứu, bà Nguyễn Thị Cảnh (mẹ chị Hoa) đã tri hô mọi người đến nhưng kẻ gây án đã bỏ trốn.

Chị Hoa bị chém nhiều nhát vào cổ, chảy nhiều máu dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Tuân đã bỏ trốn vào rừng và ra đầu thú vào trưa 9/11.

Nghi phạm Tuân và nơi xảy ra vụ việc

Nghi phạm Tuân và nơi xảy ra vụ việc

Theo hàng xóm, vợ chồng Tuân từng cùng nhau vào Nam làm thuê, sau đó về mở cửa hàng tạp hóa. Vài năm họ ly thân.

Ông Đỗ Bằng Giang, Chủ tịch UBND xã Tân Bắc nói, Tuân thường xuyên rượu chè, đánh đập vợ nên chị Hoa muốn ly hôn. Tuân nhiều lần níu kéo và đe dọa nếu chị Hoa bỏ sẽ giết.

Vợ chồng Tuân có 2 người con, con gái lớn học lớp 7, con trai nhỏ 2 tuổi. Khi bố mẹ ly thân, con gái ở bên nội, còn con trai nhỏ theo mẹ về bên ngoại.

Nhị Tiến - Hoàng Hà

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/phap-luat/ho-so-vu-an/nghi-pham-sat-hai-vo-o-ha-giang-khai-gi-voi-cong-an-khi-ra-dau-thu-488117.html