Nghi phạm sát hại nữ sinh ship gà ngày 30 Tết khai có đồng phạm

Sau quá trình đấu tranh, nghi phạm sát hại nữ sinh ship gà ngày 30 Tết khai có đồng phạm tham gia giết, cướp tài sản. Tuy nhiên, thời điểm chính xác nghi phạm ra tay sát hại nạn nhân vẫn còn là ẩn số.

Ngày 15/2, Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên thông tin: Nghi phạm Vương Văn Hùng (SN 1984, trú tại phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên) đã khai nhận có đồng phạm tham gia sát hại nạn nhân Cao Mỹ Duyên (SN 1997, trú xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên). Trước đó, Hùng khai nhận chỉ một mình gây án.

Đồng phạm trong lời khai của Vương Văn Hùng chính là Trần Văn Công (trú huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên), người bị cơ quan điều tra triệu tập lên làm việc liên quan đến vết máu của nạn nhân xuất hiện trên chiếc xe tải của đối tượng.

“Trước mắt, Vương Văn Hùng khai nhận có một đồng phạm tham gia sát hại nữ sinh Duyên là Trần Văn Công. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, lời khai của Hùng vẫn còn nhiều điểm mâu thuẫn. Chúng tôi đã triệu tập, khám xét nơi ở của Trần Văn Công đồng thời củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án. Chúng tôi cũng đang khoanh vùng một số đối tượng nghi có liên quan đến cái chết của nạn nhân”, Đại tá Tủa cho hay.

Đối tượng Vương Văn Hùng. Ảnh công an cung cấp

Đối tượng Vương Văn Hùng. Ảnh công an cung cấp

Trước đó, ngày 13/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Vương Văn Hùng về hành vi Giết người và Cướp tài sản.

Cùng ngày, cơ quan điều tra cũng triệu tập Trần Văn Công đến trụ sở làm rõ về những vết máu của nữ sinh Cao Mỹ Duyên được tìm thấy trên chiếc xe tải của người này.

Vụ án trên xảy ra chiều 4/2 (tức 30 Tết). Hôm đó, Cao Mỹ Duyên điều khiển xe máy mang 13 con gà đến bán cho một người đàn ông mua hàng qua điện thoại rồi mất tích. Ngày 6/2, xe máy của nạn nhân được tìm thấy tại xã Noong Luống, huyện Điện Biên - cách nơi Duyên bán hàng 20 km.

Ngôi nhà nơi Trần Văn Công cư ngụ.

Một ngày sau, thi thể cô gái được phát hiện tại căn nhà hoang ở xã Thanh Nưa, huyện Điện Biên. Khi được tìm thấy, nạn nhân chỉ mặc áo thu đông và quần lót. Kết quả khám nghiệm xác định nữ sinh 22 tuổi tử vong do bị siết cổ.

Ngày 10/2, cảnh sát đã bắt nghi phạm Vương Văn Hùng khi tên này đang ở nhà một họ hàng ở huyện Điện Biên. Khám xét tại chỗ, cảnh sát thu giữ giấy tờ xe máy, điện thoại di động của nạn nhân và sim điện thoại nghi phạm sử dụng để liên hệ mua gà chiều 30 Tết.

Sau một ngày đấu tranh, Vương Văn Hùng bắt đầu khai nhận nhỏ giọt. Theo Giám đốc công an tỉnh Điện Biên, Hùng chỉ thừa nhận những gì cảnh sát có chứng cứ rõ ràng. Nhiều thông tin Hùng khai mâu thuẫn với các kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Nữ sinh Cao Mỹ Duyên trước thời điểm bị sát hại.

Thời điểm này, Vương Văn Hùng khai một mình giết nạn nhân rồi lấy toàn bộ tài sản. Thẻ ATM, đăng ký xe máy, ví tiền của nữ sinh được tên này cất giữ trong chiếc cặp gửi nhà người quen.

Còn xe máy, nghi phạm đem về nhà họ hàng bên ngoại, đợi qua giao thừa mang đi giấu xe. Ngoài ra, Hùng cũng để điện thoại của nạn nhân trong túi áo khoác đặt tại nhà họ hàng mà anh ta tá túc từ sát Tết.

Về nhân thân của đối tượng Hùng, lãnh đạo Công an tỉnh Điện Biên cho biết, nghi phạm mang họ mẹ, thay vì họ của bố như em trai. Hùng lớn lên trong gia đình có hoàn cảnh đặc biệt bởi bố mẹ chia tay nhau. Khi bố lập gia đình với người phụ nữ khác, anh em Hùng đến huyện Tuần Giáo ở cùng họ. Còn mẹ nghi phạm ở huyện Điện Biên đến khi qua đời vì bệnh tật.

Nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

Theo giấy tờ tùy thân, quê Hùng ở Hải Dương giống nguyên quán của bố nhưng lớn lên ở Tuần Giáo (Điện Biên), trước khi sống lang thang ở Sơn La.

Các điều tra viên chia sẻ, Hùng là tội phạm lì lợm, từng bị Công an Điện Biên và Sơn La bắt về các tội Trộm cắp tài sản, Lừa đảo và Lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Vào tháng 10/2018, Hùng chấp hành xong án phạt tù trong khi em trai cũng đang vướng lao lý. Do cả hai đều nghiện ma túy nên từng bị đưa vào trung tâm cai nghiện bắt buộc. Khi rà soát, ban chuyên án xác định Hùng không có hộ khẩu ở TP Điện Biên Phủ. Phải tra cứu hồ sơ, cảnh sát mới có thông tin về nghi phạm để khoanh vùng.

Báo Gia đình & Xã hội sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đăng Khoa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghi-pham-sat-hai-nu-sinh-ship-ga-ngay-30-tet-khai-co-dong-pham-20190215180428678.htm