Nghi phạm sát hại nữ DJ ở Hà Nội nằm trong diện theo dõi nghi nghiện ma túy

Theo trưởng thôn Tân Thắng (xã Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai) cho biết, nghi phạm Cường nằm trong diện theo dõi nghi nghiện ma túy tại địa phương.

Nghi phạm Đào Duy Cường. Nguồn Vietnamnet

Nghi phạm Đào Duy Cường. Nguồn Vietnamnet

Báo Tiền Phong đưa tin, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục điều tra làm rõ vụ án mạng khiến nữ sinh V.T.Q.T (SN 2000, trú huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) tử vong tại phòng trọ chiều 17/6 vừa qua trên địa bàn phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai). Nghi phạm được xác định là Đào Duy Cường (SN 1994, quê Lào Cai).

Theo công an quận Hoàng Mai, sau khi sát hại bạn gái, Cường bỏ trốn lên Lạng Sơn và được chị gái vận động tới cơ quan chức năng tại đây đầu thú, khai nhận hành vi phạm tội. Nghi phạm được di lý về Hà Nội để phục vụ công tác điều tra.

Cho biết trên báo Tiền Phong, trưởng thôn Tân Thắng (xã Thái Niên, Bảo Thắng, Lào Cai) cho hay, nghi phạm Cường là con út trong gia đình có 5 chị em.

Sau khi học hết lớp 9, Cường nghỉ học và đi làm ăn xa, ít khi có mặt tại địa phương. “Cường đã từng có 1 tiền án về tội đánh bạc và mới được ra tù vào cuối năm 2018. Sau khi ra tù Cường xuống Hà Nội làm việc” - vị trưởng thôn cho hay.

Cũng theo vị trưởng thôn, sau khi sự việc xảy ra người thân trong gia đình Cường đã xuống Hà Nam gia đình cô gái sinh sống thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân.

Vị trưởng thôn cho biết thêm, nghi phạm Cường nằm trong diện theo dõi nghi nghiện ma túy tại địa phương.

Còn lãnh đạo UBND xã Thái Niên cho biết, Cường thường xuyên vắng mặt tại địa phương.

Theo Vietnamnet, tại cơ quan điều tra, Cường khai nhận có quan hệ tình cảm với nạn nhân, hai người sống cùng nhau từ đầu năm 2019 tại phòng trọ thuộc phường Hoàng Văn Thụ.

Sau khi được di lý về Hà Nội, thái độ của nghi phạm tỏ thái độ ăn năn, khai báo thành khẩn. Cường khai, trước khi gây ra vụ án, giữa 2 người có mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày.

"Bước đầu Cường khai, do mâu thuẫn từ những lời nói qua lại, về quan điểm bất đồng nên nghi phạm dùng hung khí giết nạn nhân", báo Vietnamnet dẫn nguồn tin từ công an quận Hoàng Mai cho biết.

Được biết, nghi phạm Cường không có công ăn việc làm ổn định. Còn nạn nhân T. làm một số công việc như DJ tại quán bar ở Hà Nội. Thời gian gần đây T, mới đi nước ngoài về trở về và sống cùng Cường tại khu nhà trọ.

CAO TIẾN (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/nghi-pham-sat-hai-nu-dj-o-ha-noi-nam-trong-dien-theo-doi-nghi-nghien-ma-tuy-d99927.html