Nghi phạm sát hại người phụ nữ rồi dìm thi thể vào thùng nước bị bắt

Sau khi đột nhập vào nhà sát hại bà L., Đen lấy 1 sợi dây chuyền và định thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng do nạn nhân đã chết, kẻ này đã đẩy xác người phụ nữ vào trong thùng chứa nước ở nhà tắm.

Liên quan đến vụ phát hiện thi thể người phụ nữ sống độc thân trong thùng phuy chứa nước, tin mới nhất trên báo Công an nhân dân cho biết, tối 17/9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Sóc Trăng tiến hành bắt khẩn cấp nghi phạm.

Danh tính đối tượng là Thạch Đen (35 tuổi), trú xã Phú Tâm, huyện Châu Thành (Sóc Trăng).

Tại cơ quan công an, Đen khai nhận, vào đêm 14/9, hắn đột nhập vào nhà bà Trần Thị Mỹ L. (47 tuổi), ở ấp Trường Lộc, xã An Mỹ, huyện Kế Sách với mục đích giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Đen. Ảnh: CAND.

Tại đây, sau khi sát hại bà L., đối tượng Đen đã lấy 1 sợi dây chuyền và có ý định thực hiện hành vi hiếp dâm nhưng do nạn nhân đã chết nên Đen đẩy xác người phụ nữ vào trong thùng chứa nước ở nhà tắm.

Đến sáng 15/9, anh rể bà L. sang nhà để lấy xe đi làm thì phát hiện vụ việc nên trình báo cơ quan Công an.

Trướ đó, bbáo Người Lao Động đưa tin, sáng 15/9, một người hàng xóm sang gọi cửa nhưng không thấy bà L. lên tiếng.

Nghi có chuyện không lành, người này tìm cách vào bên trong kiểm tra thì tá hỏa khi phát hiện thi thể của bà L. nằm trong thùng chứa nước với tình trạng lõa thể.

Được biết, bà L. sống một mình tại căn nhà ở địa chỉ trên.

Trao đổi với Tri thức trực tuyến, một cán bộ địa phương cho biết, trên người nạn nhân chỉ có vết thương nhỏ. Nguyên nhân khiến bà L. tử vong được cơ quan chức năng xác định là do ngạt thở.

Bảo Khánh (T/h)

Nguồn ANTT: http://antt.vn/nghi-pham-sat-hai-nguoi-phu-nu-roi-dim-thi-the-vao-thung-nuoc-bi-bat-255058.htm