Nghi phạm sát hại con gái 4 tuổi trong nhà vệ sinh ở Bạc Liêu khai gì?

Tại cơ quan công an, bị can Ngọc khai nhận giết con do hoang tưởng. Cơ quan chức năng cũng đã đưa người mẹ này đi giám định tâm thần.

Liên quan đến vụ nghi vấn mẹ tâm thần sát hại con gái 4 tuổi, ngày 22/3, Công an tỉnh Bạc Liêu cho biết đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Kim Ngọc (SN 1981, ngụ xã Long Điền, huyện Đông Hải, tỉnh Bạc Liêu) để điều tra về tội giết người.

Nạn nhân là cháu N.T.K. (4 tuổi, con gái của Ngọc).

Người mẹ bế con gái 4 tuổi vào nhà vệ sinh rồi dùng búa sát hại. Ảnh minh họa.

Người mẹ bế con gái 4 tuổi vào nhà vệ sinh rồi dùng búa sát hại. Ảnh minh họa.

"Qua làm việc với cơ quan công an, Ngọc khai nhận giết con do hoang tưởng. Hiện, cơ quan chức năng cũng đã đưa bị can Ngọc đi giám định tâm thần", một lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự cho biết.

Trước đó như đã thông tin, khoảng 15 giờ ngày 12/3, bà Ngọc cùng với con trai lớn và con gái nhỏ là cháu N.T.K. (4 tuổi) đi ra phía trước nhà để hóng mát.

Sau đó, bà Ngọc bế cháu K. vào trong nhà sau chốt cửa lại, rồi tiếp tục bế cháu K. vào nhà vệ sinh. Khi vào bên trong, người phụ nữ này chốt cửa lại rồi dùng búa chém vào người cháu K. nhiều nhát. Con trai của Ngọc sau khi nghe thấy tiếng em gái khóc thét lập tức chạy vào giật lấy cây búa rồi tri hô.

Nghe tiếng tri hô, hàng xóm bên cạnh lập tức chạy sang đưa cháu K. đi cấp cứu nhưng cháu bé không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng. Người dân cho biết, vợ chồng Ngọc có 3 người con, trong gia đình thì bé K. là con út.

Theo cơ quan Công an, Ngọc có tiền sử về bệnh tâm thần, từng được gia đình đưa đi điều trị ở TP Biên Hòa (Đồng Nai) và mới được về với gia đình song vẫn đang uống thuốc điều trị.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.

Đăng Mạnh

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/nghi-pham-sat-hai-con-gai-4-tuoi-trong-nha-ve-sinh-o-bac-lieu-khai-gi-68277.html