Nghi phạm sát hại cô giáo về hưu ở Hưng Yên khai gì?

Sau khi gây án, Th. nhờ bạn đưa về nhà tắm rửa rồi quay trở lại hiện trường để xem công an khám nghiệm. Tại đây, với những biểu hiện bất minh, thiếu niên này đã bị bắt giữ. Tại công an, Th. bước đầu khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ cô giáo N.T.T (66 tuổi, giáo viên về hưu trú tại phố Cao, thị trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên) bị kẻ trộm sát hại tại nhà riêng vào tối 5/11, trưa nay (6/11) Công an huyện Phù Cừ đã thông tin ban đầu về vụ án mạng chấn động này.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào khoảng 20h30 tối 5/11, bà T. đi thể dục về nhà thì phát hiện có kẻ gian đột nhập. Nhưng vì mất điện nên bà không nhìn rõ đối tượng, thấy bị phát hiện, tên trộm đã dùng dao cứa cổ bà T. khiến bà gục tại chỗ. Nghe tiếng kêu của hàng xóm, ông Bùi Ngọc Đắc (74 tuổi) vội chạy sang cũng bị tên trộm đánh trọng thương.

Chân dung nghi phạm đã sát hại nữ giáo viên về hưu vào đêm 5/11

Ngay sau khi vào cuộc điều tra, công an đã bắt giữ thiếu niên Đoàn Hữu Th. (SN 2001, hàng xóm nạn nhân). Tại cơ quan điều tra, Th. khai nhận, tối 5/11, đối tượng mò sang nhà bà T. với mục đích là đánh cảnh cáo vì nhiều lần bị bà T. nhắc nhở. Tuy nhiên, trong đêm tối nên Th. đã ra tay quá nặng khiến bà T. tử vong.

Nghi can này khai thêm, trước đó mấy ngày, con gà của Th. chạy lạc sang nhà bà T., Th. bị bà T. chửi mắng nên đâm ra thù oán. Đêm 5/11, lợi dụng khu phố mất điện nên sang để đánh bà T. trả thù.

Người dân phẫn nộ với hành vi dã man của Đoàn Hữu Th.

Một nguồn tin của PV cho biết thêm, nghi phạm là con út trong gia đình có 2 chị em. Chị gái Th. đã lấy chồng và ra ở riêng, còn thiếu niên này ở nhà cùng bố mẹ và làm nghề tự do.

Bà T. là giáo viên về hưu được khoảng 10 năm nay, bà sống 1 mình vì chồng đã mất. Đến sáng 6/11, người thân đã tổ chức hậu sự cho người phụ nữ xấu số này.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Hà Khê

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nghi-pham-sat-hai-co-giao-ve-huu-o-hung-yen-khai-gi-post50940.html