Nghi phạm sát hại bạn gái 19 tuổi ở nhà trọ trước ngày xuất ngoại được chị gái khuyên ra đầu thú, hối cãi sau khi gây án

Tại cơ quan công an, đối tượng Đào Duy Cường tỏ ra ăn năn hối cãi sau khi ra tay sát hại bạn gái trong nhà trọ ở quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Ngày 20/6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết, đang tạm giữ hình sự Đào Duy Cường (25 tuổi, quê Lào Cai) để điều tra hành vi Giết người. Cường đã ra tay sát hại bạn gái là Vũ Thị Quỳnh Tr. (SN 2000, quê huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) trong phòng trọ ở phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Đào Duy Cường tại cơ quan công an.

Theo đó, sau trận cãi vã, Cường dùng 3 con dao chém vào đầu bạn gái đến tử vong. Sau đó, Cường điều khiển xe máy SH của Trang rời khỏi hiện trường gửi gần bệnh viện Thanh Nhàn rồi bắt xe khách bỏ trốn lên khu vực gần biên giới Lạng Sơn. Tại đây Cường đã ra công an đầu thú. Thời điểm tạm giữ, xét nghiệm cho thấy Cường dương tính với chất ma túy.

Hình ảnh nạn nhân và Cường trước khi xảy ra vụ án.

Về vụ việc này, một cán bộ điều tra Công an quận Hoàng Mai cho biết, trong quá tình di lý về Hà Nội đối tượng Đào Duy Cường tỏ ra bình thường. Tại cơ quan công an, Cường khai từ cuối 2018 đến sống cùng người yêu ở phòng trọ trong ngõ 279 đường Hoàng Mai. Bản thân nghiện ma túy lại thất nghiệp nên Cường và bạn gái thường cãi nhau.

Sau khi gây án, Cường muốn lên thăm gia đình người chị gái ở Lạng Sơn vì xác định sẽ phải trả giá đắt cho những gì đã gây ra. Sau khi lên thăm và được người chị động viên, Cường đã ra công an địa phương đầu thú. Đối tượng này cũng tỏ ra ăn năn hối cãi sau những gì đã gây ra.

Về phần Tr., nạn nhân làm DJ cho một số quán bar tại Hà Nội. Nữ bị hại thuê chung dãy trọ với mẹ đẻ nhưng họ ở 2 phòng khác nhau. Hàng ngày, bà L. đi bán ngô, khoai vào buổi tối.

Định Nguyễn

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nghi-pham-sat-hai-ban-gai-19-tuoi-hoi-han-sau-khi-gay-an-5448843.html