Nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình vợ tại Tiền Giang uống thuốc diệt cỏ tự tử

Tại cơ quan công an, nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa thừa nhận đã giết vợ, mẹ vợ và con trai riêng của vợ vì bị chia tay. Gã còn cho biết đã uống thuốc diệt cỏ tự tử trước khi bị bắt. Hiện Công an tỉnh Tiền Giang đang đưa đối tượng đi cấp cứu.

Chiều 14/8, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa (SN 1987, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp), nghi phạm giết hại 3 người trong gia đình vợ đã có những lời khai ban đầu liên quan đến vụ án mạng kinh hoàng này. Không chỉ vậy, Khoa thú nhận trước khi bị bắt gã đã uống thuốc diệt cỏ để tự tử. Hiện cơ quan công an đang đưa Nguyễn Đăng Khoa đi cấp cứu.

Nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa.

Theo lời khai ban đầu của Khoa, nguyên nhân gã nổi điên ra tay cuồng sát 3 người là vì chị Đinh Thị Ngọc Ngân (SN 1994, vợ Khoa) đòi chia tay với gã.

Người dân địa phương tập trung theo dõi tại hiện trường.

Hôm đó, sau khi sát hại vợ và con riêng của vợ, Khoa vào phòng ngủ của mẹ vợ là bà Lê Thị Hoa (SN 1974) dùng dây dù siết cổ bà Hoa cùng em vợ là chị Đinh Thị Ngọc Ánh (17 tuổi). Tuy nhiên, nghe chị Ánh van xin, Khoa tha mạng và bỏ trốn khỏi hiện trường. Sau khi gây án, Khoa đã nhắn tin cho một người bạn biết mình vừa sát hại gia đình vợ và có ý định tự tử.

Theo thông tin điều tra ban đầu, sáng 13/8, chị Đinh Thị Ngọc Ánh sau khi thoát chết đã bò ra khỏi nhà kêu cứu vì anh rể là Nguyễn Đăng Khoa đã giết chết 3 người trong nhà chị. Người dân xung quanh có mặt kiểm tra hiện trường thì thấy cháu Anh, bà Hoa và chị Ngân đã tử vong nên trình báo lên công an địa phương.

Sáng cùng ngày, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Tiền Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra làm rõ. Sau khi khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan điều tra đã thu giữ 4 đoạn dây dù của hung thủ dùng để siết cổ các nạn nhân. Kết quả khám nghiệm tử thi cho thấy cả 3 nạn nhân đều tử vong do bị siết cổ.

Cơ quan điều tra cũng tìm thấy trong cốp xe máy của chị Ngân (vợ Khoa) có đơn xin ly hôn nhưng chưa có chữ ký của Khoa. Được biết, chị Ngân đã từng có một đời chồng và có một con trai với chồng trước là cháu Phan Ngọc Anh. Năm 2017, chị Ngân và Khoa kết hôn dù gia đình không mấy hài lòng người chồng thứ 2 này của chị. Sau khi lấy vợ, Khoa sống chung với gia đình chị Ngân tại ấp 4, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang.

Ngay lập tức, hàng trăm trinh sát, điều tra viên công an đã chia thành hàng chục tổ công tác đi khắp các tỉnh, thành tìm tung tích của Khoa. Mọi người thân của Khoa đều không biết thông tin vì không liên lạc được với gã. Nhiều tổ trinh sát đã mật phục tất cả các cửa ngỏ ra vào các tỉnh và cửa khẩu biên giới. Hàng chục trinh sát đã phải thức suốt đêm để giám sát. Đến trưa 14/8, Khoa bị đang trong tiệm sửa xe gắn máy tại xã Thạnh Lộc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Theo công an tỉnh Tiền Giang, có nhiều khả năng Khoa đang trên đường qua Mộc Hóa, tỉnh Long An để trốn sang Campuchia.

Đinh Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/luat-doi/nghi-pham-sat-hai-3-nguoi-trong-gia-dinh-vo-tai-tien-giang-uong-thuoc-diet-co-tu-tu-post47045.html