Nghi phạm sát hại 3 người ở Thái Nguyên có dấu hiệu hoang tưởng

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, cảnh sát đang tạm giữ ông Nguyễn Văn Tiến (SN 1962) để làm rõ vụ việc 3 người tử vong, 4 người bị thương ở huyện Phú Bình. Theo cảnh sát, nghi phạm có dấu hiệu hoang tưởng.

Nghi phạm Nguyễn Văn Tiến tại cơ quan công an. Ảnh: CAND

Sáng 25/9, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, cảnh sát đang tạm giữ nghi phạm Nguyễn Văn Tiến (SN 1962, trú ở huyện Phú Bình) liên quan đến vụ việc ba người tử vong, 4 người bị thương xảy ra đêm 24/9 để điều tra làm rõ.

Theo lãnh đạo Công an tỉnh Thái Nguyên, đây là vụ án mạng. Nghi phạm có dấu hiệu hoang tưởng.

Trước đó, đêm 24/9, ông Tiến đang ngủ cùng người thân tại xóm Phú Mỹ thì bất ngờ bật dậy, lấy dao rời khỏi nhà.

Đến nhà anh Nguyễn Văn Hoạt (42 tuổi), cách đó khoảng 100 m, ông Tiến dùng hung khí sát hại anh Hoạt, chị Trần Thị Hằng (vợ anh Hoạt) và bé Nguyễn Văn Hinh (13 tuổi, con trai anh Hoạt).

Nghi phạm tiếp tục cầm dao gây thương tích cho 4 nạn nhân cùng xóm gồm: Nguyễn Văn Bích (SN 1967), Vũ Văn Nguyên (SN 1980), Nguyễn Thị Ngọt (SN 1992) và Vũ Đức Nhân (SN 2013). Phát hiện vụ việc, người dân địa phương đã báo cảnh sát truy bắt đưa người này về trụ sở công an. Còn các nạn nhân được đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu.

Nguyễn Hoàn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nghi-pham-sat-hai-3-nguoi-o-thai-nguyen-co-dau-hieu-hoang-tuong-1327438.tpo