Nghi phạm sát hại 2 người đã tử vong

Ông Lê Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND H. Văn Yên (Yên Bái) cho biết: Khoảng 9 giờ 15 ngày 29-4, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tìm thấy Nguyễn Văn Mạc - Nghi phạm giết 2 người ở xã An Bình, H. Văn Yên trong tình trạng treo cổ và đã tử vong. Địa điểm phát hiện thi thể nghi phạm tại khu đồi thuộc thôn Trung Tâm, xã An Bình, H. Văn Yên, cách địa điểm xảy ra án mạng khoảng 1km.

Ông Lê Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND H. Văn Yên (Yên Bái) cho biết: Khoảng 9 giờ 15 ngày 29-4, lực lượng chức năng tỉnh Yên Bái đã tìm thấy Nguyễn Văn Mạc - Nghi phạm giết 2 người ở xã An Bình, H. Văn Yên trong tình trạng treo cổ và đã tử vong. Địa điểm phát hiện thi thể nghi phạm tại khu đồi thuộc thôn Trung Tâm, xã An Bình, H. Văn Yên, cách địa điểm xảy ra án mạng khoảng 1km.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ ngày 28-4, tại thôn Trung Tâm, xã An Bình, H. Văn Yên, tỉnh Yên Bái xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng, làm 2 người tử vong là Đặng Xuân Xuyên (1975) và Đặng Thị Nhung (1980). Nghi phạm gây án được xác định là Nguyễn Văn Mạc (1968), ngay sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Vào thời điểm trên, anh Đặng Xuân Xuyên và chị Đặng Thị Nhung được chị gái là Đặng Thị Xuân (1973) nhờ đến trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm, xã An Bình thì bị Nguyễn Văn Mạc dùng dao chém khiến anh Đặng Xuân Xuyên tử vong tại chỗ, còn chị Đặng Thị Nhung không qua khỏi và tử vong trên đường đi cấp cứu.

Đối tượng Nguyễn Văn Mạc là chồng cũ của chị Đặng Thị Xuân. Nguyên nhân ban đầu của vụ án mạng được xác định do mâu thuẫn, tranh chấp đất đai giữa đối tượng Nguyễn Văn Mạc và gia đình chị Đặng Thị Xuân.

TUẤN ANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/157_205580_.aspx