Nghi phạm rút súng bắn 2 người trong đêm đã ra đầu thú

Để giải quyết mâu thuẫn, một người rút súng bắn liên tiếp vào đối thủ, khiến 2 người bị trúng đạn phải nhập viện cấp cứu. Sau nhiều ngày lẩn trốn, y đã về trụ sở cơ quan công an đầu thú.

Ngày 27/10, thông tin từ Công an TP.Vinh, tỉnh Nghệ An, đơn vị đang tạm giữ Hoàng Khắc Hiếu (SN 1990), trú phường Quang Trung, TP.Vinh, để làm rõ hành vi dùng súng bắn bị thương 2 người tại một nhà hàng trên đường Lê Nin.

Hiếu được xác định là nghi phạm dùng súng bắn bị thương Lê Ngọc A. (SN 1992), trú phường Cửa Nam, TP.Vinh và Nguyễn Gia Đ. (SN 1992), trú phường Vinh Tân, TP.Vinh vào tối 20/10.

Sau khi xảy ra sự việc, Hiếu đã bỏ trốn ra Hà Nội. Tuy nhiên, biết không thể nào thoát tội, Hiếu đã đến cục Cảnh sát hình sự ở Hà Nội đầu thú. Ngày 26/10, Công an TP Vinh di lý Hiếu về Nghệ An để phục vụ điều tra.

Hiện trường xảy ra sự việc.

Sự việc xảy ra vào lúc 20h ngày 20/10, một nhóm thanh niên đang ngồi ăn uống trong quán, thì một người mặc áo trắng từ ngoài đi vào. Người này bất ngờ xông vào đánh một nam thanh niên đang ngồi.

Thấy vậy, những người còn lại trong bàn nhậu lập tức đứng dậy đuổi đánh nam thanh niên mặc áo trắng đó. Các đối tượng dùng ghế, cốc, bát của quán hỗn chiến khiến mọi người hoảng sợ bỏ chạy toán loạn.

Lúc này, nam thanh niên bị đánh lúc đầu đã rút súng bắn vào đối thủ, khiến Lê Ngọc A. bị trúng vào vai và Nguyễn Gia Đ. trúng vào bụng.

Sự việc được báo cho cơ quan chức năng, nam thanh niên bắn súng rời khỏi hiện trường còn các nạn nhân được đưa đến bệnh viện Quân y IV để phẫu thuật. Hiện, sức khỏe của các bệnh nhân đã ổn định.

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-pham-rut-sung-ban-2-nguoi-trong-dem-da-ra-dau-thu-a408779.html