Nghi phạm nổ súng tại trạm BOT đầu thú: Trốn ở đâu?

Sau khi gây ra vụ nổ súng ở trạm BOT Thanh Nê, Đạt đã di chuyển về TP Thái Bình để ấn náu, nghe ngóng tình hình.

Theo thông tin mới nhất liên quan đến vụ nổ súng tại trạm BOT Thanh Nê (xã Bình Minh, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình), ngày 25/11, Công an tỉnh Thái Bình cho biết đối tượng là Bùi Xuân Đại, 33 tuổi trú tại phường Trần Lãm, TP Thái Bình đã ra đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương cũng đã tiến hành khởi tố bị can đối với Bùi Xuân Đại để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người.

Đươc biết, sau khi gây ra vụ nổ súng trong tối 23/11, đối tượng di chuyển về TP Thái Bình ẩn náu, nghe ngóng tình hình.

Nghi phạm Bùi Xuân Đại

Nghi phạm Bùi Xuân Đại

Công an tỉnh Thái Bình khẳng định, vụ nổ súng là do mâu thuẫn cá nhân, không liên quan đến các băng nhóm "xã hội đen".

Trước đó, ngày 24/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Kiến Xương cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án giết người để điều tra vụ việc.

Các quyết định trên đều đã được Viện KSND huyện Kiến Xương phê chuẩn.

Như đã đưa tin, vào khoảng 20h30 ngày 23/11, tại khu vực trạm thu phí BOT Thanh Nê, khi anh Bùi Huy Hoàng (19 tuổi, ngụ xã Bình Minh, huyện Kiến Xương)vừa bước từ xe ô tô của gia đình thì bất ngờ bị một kẻ lạ mặt mở cửa xe khách mang logo của nhà xe Đức Thịnh chạy tuyến Thái Bình - Hà Nội, dùng súng "hoa cải" bắn vào người.

Anh Hoàng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình trong tình trạng nguy kịch do đa chấn thương ở vùng cổ, vai trái và phía trên ngực, nhiều viên đạn găm vào phổi.

Mai Thùy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/nghi-pham-no-sung-tai-tram-bot-dau-thu-tron-o-dau-3423214/