Nghi phạm nổ súng bắn chết 'đại ca' tại cuộc nhậu ở Quảng Trị khai gì?

Chiều 11/6, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đang tạm giữ hình sự đối tượng Lê Thanh Trung (SN 1991, trú tại phường 1, thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) để điều tra về hành vi dùng súng tự chế bắn chết bạn nhậu.

Nghi phạm Lê Thành Trung từng là "đàn em" thân thiết của nạn nhân trong thời gian dài

Nghi phạm Lê Thành Trung từng là "đàn em" thân thiết của nạn nhân trong thời gian dài

Theo lời khai ban đầu của Trung: Vào tối 10/6, Trung cùng ông Ngô Đức H. (SN 1985, trú tại phường 3, thị xã Quảng Trị) và vài người bạn cùng ngồi nhậu tại quán cà phê Boss trên đường Lê Hồng Phong (phường 3, thị xã Quảng Trị). Trong lúc nhậu, giữa Trung và ông H xảy ra mâu thuẫn, lời qua tiếng lại.

Sau đó, Trung bỏ về lấy súng và lái xe ôtô trở lại quán cà phê này. Tại đây, 2 bên tiếp tục xảy ra cãi vã.

Trong lúc thách thức, Trung bắn 2 phát súng chỉ thiên, rồi tiếp đó bắn một phát súng trúng vào lưng của ông H. Gây án xong, Trung lên xe ôtô, rời khỏi hiện trường. Đến rạng sáng 11/6, đối tượng này đến cơ quan công an đầu thú.

Về phần ông H, sau khi vụ việc xảy ra, nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại đây, các bác sĩ xác định vết thương của ông H. xuyên thấu vùng hông và nhiều mảnh kim khí rải rác khắp vùng bụng. Dù được hồi sức tích cực và truyền máu, nhưng đến 23h30 cùng ngày, nạn nhân tử vong.

Trong sáng cùng ngày, lực lượng công an cũng đã tiến hành phong tỏa một đoạn đường Lê Hồng Phong - nơi xảy ra vụ nổ súng, để điều tra vụ việc.

Đến chiều 11/6, cơ quan công an cũng đã tìm thấy khẩu súng mà Trung dùng để gây án. Đó là một khẩu tự chế, bắn đạn hoa cải.

Được biết, cả nghi phạm và nạn nhân đều thuộc giới “xã hội đen” tại địa phương. Trước đó, Trung từng là “đàn em” thân cận của ông H. trong một thời gian dài. Tuy nhiên, gần đây cả 2 thường xảy ra mâu thuẫn có liên quan đến tiền bạc.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/phap-luat/nghi-pham-no-sung-ban-chet-dai-ca-tai-cuoc-nhau-o-quang-tri-khai-gi-VJFLmgR7g.html