Nghi phạm người Nga phản ứng sau khi bị buộc tội bắn rơi MH17

Nhóm điều tra quốc tế thảm kịch MH17 của Malaysia Airlines ở phía đông Ukraina đã buộc tội giết người trong vụ bắn rơi máy bay đối với 3 công dân Nga và một người Ukraina. Ngay sau đó, công dân Nga Igor Girkin phủ nhận trách nhiệm và nói không liên quan tới vụ bắn hạ MH17.

 Chân dung 4 nghi phạm bắn rơi MH17. Ảnh: Getty.

Chân dung 4 nghi phạm bắn rơi MH17. Ảnh: Getty.

Gần 5 năm sau khi 298 người chết bởi một tên lửa đất đối không do Nga sản xuất phát nổ cách Boeing 777 ở độ cao hành trình, nhóm điều tra chung (JIT) cho biết sẽ truy tố các công dân Nga Igor Girkin, Sergey Dubinskiy và Oleg Pulatov cũng như Leonid Kharchenko người Ukraina.

Theo chia sẻ với báo giới hôm 19.6 tại Nieuwegein, Hà Lan, JIT cho hay, 4 người này đã "hình thành một chuỗi liên kết nhà nước cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng với Liên bang Nga". JIT công bố một trích đoạn cuộc điện thoại cho thấy quan chức Kremlin Vladislav Surkov cam kết hỗ trợ quân sự cho một nhà lãnh đạo ly khai ngay trước khi thảm họa xảy ra.

Lệnh bắt giữ quốc tế được phát đi ngày 19.6 và các thủ tục tố tụng sẽ bắt đầu tại một tòa án hình sự đặc biệt ở Hà Lan vào ngày 9.3.2020, nhóm điều tra cho biết.

Theo nhóm điều tra, các nghi phạm người Nga đang ở Nga còn nghi phạm người Ukraina ở Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng.

Công dân Nga Igor Girkin phủ nhận trách nhiệm và nói rằng "dân quân" ly khai không liên quan tới vụ bắn hạ MH17, hãng tin Interfax cho hay.

Theo JIT, nghi phạm Dubinskiy được GRU - tình báo quân sự của Nga chiêu mộ. Nhóm điều tra hối thúc Mátxcơva bắt giữ và thẩm vấn các nghi phạm đồng thời cho biết Nga đã từ chối xác nhận điều này hoặc hợp tác với cuộc điều tra kể từ khi thảm họa xảy ra.

Fred Westerbeke - công tố viên trưởng ở Hà Lan, người điều phối của JIT cho hay hiện có thông tin, bằng chứng cáo buộc Nga có liên quan đến thảm kịch này.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Nga đã bác bỏ, gọi đây là những cáo buộc vô căn cứ, nhằm mục đích làm mất uy tín của Liên bang Nga với cộng đồng quốc tế.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết, nước này đã đề nghị hợp tác nhưng những bằng chứng họ đưa ra đã bị phớt lờ.

Việc xác định các nghi phạm lần đầu tiên được công bố sau hơn 1 năm khi các nhà điều tra cho biết có bằng chứng tên lửa BUK đã bắn hạ máy bay ngày 17.7.2014 thuộc về một đơn vị quân đội có trụ sở tại Nga - lữ đoàn tên lửa phòng không 53 ở Kursk.

Kết luận trên khiến Hà Lan và Australia tuyên bố rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vai trò của mình trong vụ tai nạn.

Tổng thống Nga Vladimir Putin bác bỏ những cáo buộc này.

Ngày 19.6, nhóm điều tra cho biết sẽ tiếp tục điều tra về các thành viên tên lửa BUK cũng như chuỗi chỉ huy ở Nga.

Chính phủ Nga cũng nhiều lần phủ nhận quân đội nước này có liên quan đến vụ tai nạn hay từng gửi tên lửa đến lãnh thổ Ukraina.

Hầu hết các nạn nhân của chuyến bay từ Amsterdam đến Kuala Lumpur là công dân Hà Lan. Tháng 7.2017, 5 quốc gia cùng phối hợp điều tra này là Australia, Bỉ, Malaysia, Hà Lan và Ukraina đã chọn Hà Lan là quốc gia nơi nghi phạm sẽ bị truy tố.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/nghi-pham-nguoi-nga-phan-ung-sau-khi-bi-buoc-toi-ban-roi-mh17-739946.ldo