Nghi phạm ném xà beng trúng đầu khiến bé 4 tuổi tử vong là bệnh nhân tâm thần

Nam thanh niên bị bệnh thần kinh ở huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã ném xà beng về phía trước, không may trúng vào đầu cháu bé 4 tuổi khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 26/4, ông Bùi Công Cường- Trưởng Công an xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc 1 bé trai 4 tuổi bị xà beng rơi trúng đầu khiến nạn nhân tử vong.

Theo đó, vào khoảng 12h ngày 25/4, Bùi Văn Tiến (SN 1985), trú tại thôn Minh Thành, xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu khi đang nói chuyện với mẹ thì xảy ra cãi vã. Mâu thuẫn lên đỉnh điểm, nam thanh niên này đã cầm chiếc xà beng rượt đuổi mẹ qua cổng nhà cháu L.T.T.. Lúc đó, cháu L.T.T. (4 tuổi, trú tại thôn Minh Thành) đang đứng trước cổng nhà đã bị Tiến dùng xà beng bằng sắt ném vào đầu khiến nạn nhân bị thương nặng.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc khiến cháu T. tử vong

Phát hiện sự việc, người dân ở gần hiện trường đã nhanh chóng đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu T. đã không qua khỏi.

Nhận được tin báo, Ban Công an xã Quỳnh Long và Công an huyện Quỳnh Lưu đã có mặt tại hiện trường điều tra vụ việc.

Theo người dân địa phương, Bùi Văn Tiến bị bệnh tâm thần, trong thời gian gần đây, Tiến đã đánh nhiều người ở địa phương.

Phạm Tâm

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/nghi-pham-nem-xa-beng-trung-dau-khien-be-4-tuoi-tu-vong-la-benh-nhan-tam-than-p49075.html