Nghi phạm mang 3 khẩu súng bắn chết cô gái bán đậu ở chợ đã tử vong

Sau hơn 1 tuần điều trị tích cực tại bệnh viện, nghi phạm mang 3 khẩu súng bắn chết cô gái bán đậu phụ ở chợ Bến Tắm (phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh, Hải Dương) đã tử vong do chấn thương quá nặng.

Hiện trường vụ việc - Ảnh Lương Lâm

Trưa 22.11, ông Vũ Đình Thạch, Chủ tịch UBND phường Bến Tắm (thị xã Chí Linh, Hải Dương), cho biết nghi phạm bắn chết cô gái bán đậu phụ ở chợ Bến Tắm đã tử vong vào tối qua, 21.11.

Theo ông Thạch, do vết thương quá nặng, nghi phạm Chu Văn Khoa (34 tuổi, trú tại địa bàn) được Bệnh viện đa khoa tỉnh Hải Dương trả về và tử vong ngay sau đó.

“Sáng nay, cơ quan chức năng đã hoàn thành các thủ tục pháp y. Dự kiến chiều nay, gia đình nghi phạm sẽ tổ chức khâm niệm, sau đó đưa đi hỏa táng”, ông Thạch nói.

Như Thanh Niên đã đưa tin, khoảng 8 giờ 30 sáng nay, 14.11, chị Đinh Thị Ngọc Anh (26 tuổi, trú tại xã Hoàng Tân, thị xã Chí Linh) đang bán đậu phụ tại chợ Bến Tắm (phường Bến Tắm, thị xã Chí Linh) thì bất ngờ bị Chu Đăng Khoa dùng súng bắn 1 phát vào đầu, 2 phát vào người, gục tại chỗ.

Chưa dừng lại, Khoa tiếp tục dùng dao đâm vào cổ chị Ngọc Anh khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, Khoa dùng dao tự tử tại hiện trường nhưng không thành, được lực lượng chức năng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện thị xã Chí Linh (Hải Dương).

Thời điểm kiểm tra tại hiện trường, Khoa mang theo 3 khẩu súng, gồm 1 khẩu súng tự chế, 2 khẩu súng côn của Trung Quốc. Khoa dùng khẩu súng tự chế để gây án, vì súng tự chế có sát thương cao hơn 2 khẩu súng côn của Trung Quốc.

Được biết, Khoa có tình cảm với chị Ngọc Anh, nhưng do cả 2 người đều đã có gia đình nên chị Anh không chấp nhận tình cảm của Khoa. Nghi phạm Khoa là đối tượng nghiện ngập, mới mãn hạn 3 năm tù về án ma túy, đang nằm trong diện theo dõi của phường. Thời điểm gây án, Khoa có biểu hiện không bình thường.

Trần Cường

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-pham-mang-3-khau-sung-ban-chet-co-gai-ban-dau-o-cho-da-tu-vong-1025936.html