Nghi phạm lao xe vào đám đông ở Đức rút súng tự tử ngay tại chỗ

Nghi phạm chính trong vụ lao xe vào đám đông ở thành phố Muenster (Đức) được cho là từng có vấn đề về tâm thần. Người này đã rút súng tự tử tại chỗ sau khi tiến hành vụ tấn công.

Hãng tin RT cho biết, nghi phạm vụ lao xe tại thành phố Muenster hôm 7/4, là một người đàn ông 48 tuổi, có tên Jens R. Người này là một cư dân Muenster, sinh ra tại Olsberg và làm nghề thiết kế đồ họa và chưa có tiền án tiền sự cũng không có bất kỳ mối liên hệ nào với khủng bố. Tuy nhiên, ông từng mắc vấn đề về tâm thần vào năm 2014 và 2016.

Hiện chưa rõ động cơ của nghi phạm. Tờ Focus của Đức cho biết, ông này đã từng cố tự tử trước khi xảy ra vụ việc. Lãnh đạo địa phương cũng khẳng định, chưa tìm thấy mối liên hệ giữa nghi phạm với Hồi giáo cực đoan và các tổ chức khủng bố.

Cảnh sát đã lục soát chiếc xe gây tai nạn và phát hiện một vật khả nghi, thiết bị này đã được cảnh sát kích nổ ngay sau đó. Được biết, chiếc xe tải được đăng kí theo tên Jens R.

Hiện trường vụ lao xe tấn công

Trước đó, ông này được cho là lái xe với tốc độ cao qua khu vực trung tâm thành phố Muenster, sau đó đâm sầm vào đám đông trước nhà hàng Kiepenkerl và rút súng tự sát tại chỗ. Vụ việc cũng khiến hai người thiệt mạng và khoảng 20 đến 50 người khác bị thương. Trong đó 6 người đang nguy kịch. Lính cứu hỏa và xe cứu thương đã được điều đến hiện trường. Cảnh sát không tìm kiếm thêm nghi phạm và xác định nguy hiểm đã qua.

Đức và nhiều quốc gia châu Âu đang được đặt trong tình trạng báo động cao trước nguy cơ tấn công khủng bố. Lao xe vào đám đông được coi là hình thức tấn công dạng "sói đơn độc" được nhiều phần tử khủng bố cực đoan lựa chọn để tấn công các nước châu Âu.

Sau vụ tấn công, Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố bà “run rẩy tột độ”, và bà đã chỉ đạo phải tích cực trợ giúp các nạn nhân và gia đình họ, cũng như điều tra rốt ráo vụ tấn công tự sát này.

Nhà Trắng cũng gửi lời cầu nguyện của Tổng thống Mỹ Donald Trump đến gia đình những nạn nhân xấu số, còn Tổng thống Pháp Emmanuel Macron viết Twitter bày tỏ sự thương tiếc các nạn nhân và nước Pháp chia sẻ sự thương đau của nước Đức.

Hà Kim (Theo RT)

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-gioi/tin-nhanh/nghi-pham-lao-xe-vao-dam-dong-o-duc-rut-sung-tu-tu-ngay-tai-cho-250110.html