Nghi phạm lái 'xe điên' tông hàng loạt học sinh cấp 1 do chán chuyện hôn nhân

Cảnh sát Trung Quốc cho biết, nghi phạm lao xe trước trường tiểu học ở Trung Quốc cảm thấy 'chán nản' với những rắc rối hôn nhân, dẫn tới 'suy nghĩ cực đoan'.

Hiện trường vụ tai nạn - Ảnh: China Daily

Cảnh sát Trung Quốc cho biết Han Jihua, nghi phạm lao xe trước trường tiểu học Số Hai ở huyện Kiến Xương, Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, hôm 22/11 cảm thấy "chán nản" với những rắc rối hôn nhân, dẫn tới "suy nghĩ cực đoan" và muốn đâm xe vào bất cứ đối tượng nào, SCMP dẫn thông báo của Phòng Tuyên truyền huyện Kiến Xương công bố. Nghi phạm đang thất nghiệp, là một người "định kiến và hẹp hòi".

Chiếc xe do anh này điều khiển chạy ngược chiều và đâm vào nhóm học sinh gồm khoảng 30 em đang xếp hàng chờ qua đường, khiến 5 em thiệt mạng và 18 người bị thương.

Cảnh sát đã loại trừ khả năng Han sử dụng ma túy hoặc rượu.

Trước đó, một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tình cảnh hỗn loạn sau khi chiếc xe lao vào nhóm học sinh tiểu học. Nhiều học sinh bị ngã xuống đất và bị chiếc xe kéo lê.

Ít nhất 5 người thiệt mạng và 18 người bị thương. Những người bị thương đã được đưa vào bệnh viện để chữa trị.

Theo China Daily, vụ việc xảy ra trước cổng trường tiểu học Số 2 tại huyện Kiến Xương, thị trấn Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh, vào trưa 22/11 (giờ địa phương) và tài xế lái chiếc "xe điên" đã bị bắt giữ.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nghi-pham-lai-xe-dien-tong-hang-loat-hoc-sinh-cap-1-do-chan-chuyen-hon-nhan-a252461.html