Nghi phạm khai nguyên nhân nổ súng bắn người phụ nữ và chồng cũ thương vong ở Thái Nguyên

Tại cơ quan công an, nghi phạm Nông Văn Tú đã bước đầu khai nhận động cơ gây ra vụ nổ súng tại Thái Nguyên, khiến 1 phụ nữ tử vong, 1 người đàn ông khác trọng thương.

Sáng 27-8, Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết đã bắt được Nông Văn Tú (SN 1988, trú tại tổ dân phố Tân Thành 2, phường Đồng Bẩm, TP Thái Nguyên), là nghi phạm gây ra vụ nổ súng vào tối ngày 26-8 khiến chị Trần Thị Tr. (SN 1987, thường trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) tử vong và anh Nguyễn Tiến T. (SN 1988, thường trú tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) bị thương nặng.

Lấy lời khai của nghi phạm Nông Văn Tú - Ảnh: Báo Thái Nguyên

Nông Văn Tú hành nghề cho vay nặng lãi, "bốc bát họ" ở địa phương. Nạn nhân Trần Thị Tr. là người từng vay tiền của người đàn ông này.

Theo lời khai của nghi phạm, chị Tr. từng vay Tú 20 triệu đồng bằng hình thức bốc bát họ, tính cả gốc và lãi đến nay đã lên khoảng 30 triệu đồng. Sau đó, Tú hành hung khiến chị Tr. gãy tay. Sau đó, hai bên có thỏa thuận về việc đền bù thương tích.

Tuy nhiên, đến tối 26-8 thì Tú dùng súng bắn chị Tr. tử vong.

Lãnh đạo Công an TP Thái Nguyên cũng cho biết những lời khai trên mới chỉ từ một phía nghi phạm, do chị Tr. đã tử vong còn anh T. đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức nên vẫn chưa thể lấy lời khai của nạn nhân. Anh T. là chồng cũ của chị Tr..

Hiện, Công an tỉnh Thái Nguyên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 20 giờ ngày 26-8, anh Nguyễn Tiến T. (SN 1988, thường trú tại tổ 21, phường Phan Đình Phùng, TP Thái Nguyên) điều khiển xe máy, chở theo chị Trần Thị Tr. (SN 1987, thường trú tại tổ 19, phường Quan Triều, TP Thái Nguyên) lưu thông trên địa bàn TP Thái Nguyên. Khi đến khu vực tổ 7, phường Túc Duyên (TP Thái Nguyên) thì bị nam thanh niên đi xe SH dùng súng bắn nhiều phát khiến cả 2 trọng thương.

Hiện trường vụ nổ súng khiến 2 người thương vong - Ảnh: Facebook

Do vết thương quá nặng nên chị Tr. đã tử vong ngay sau đó, anh T. được đưa đi cấp cứu, bị thương nặng.

Sau 4 giờ truy xét nóng, vào khoảng 23 giờ 15 phút ngày 26-8, Công an tỉnh Thái Nguyễn đã bắt giữ Nông Văn Tú khi nghi phạm này đang di chuyển trên đường tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Ngay sau đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã di lý nghi phạm Tú về Thái Nguyên để lấy lời khai.

B.H.Thanh

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/phap-luat/nghi-pham-ban-2-nguoi-thuong-vong-o-thai-nguyen-khai-gi-ve-dong-co-no-sung-20200827105247153.htm