Nghi phạm giết người trốn khỏi nhà tạm giữ qua ô thông gió như thế nào?

Phát hiện một thanh sắt ô thông gió của phòng giam bị hỏng nên hai nghi phạm đã bẻ gãy rồi trốn thoát nhưng bị bắt sau 10 giờ.

Trước đó, đối tượng Trần Hà (SN 1998, trú phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) đã bị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) khởi tố bị can và quyết định tạm giam vì hành vi giết người. Còn đối tượng Nguyễn Phước Hơn (SN 1989, trú xã Tiên An, huyện Tiên Phước, Quảng Nam) bị Công an quận Hải Châu khởi tố, bắt tạm giam vì tội mua bán trái phép chất ma túy.

Cả hai bị giam giữ tại nhà tạm giam Công an quận Hải Châu. Tuy nhiên, khoảng 2 giờ sáng ngày 20/3, Hà và Hơn phát hiện ô thông gió của phòng giam có một thanh sắt bị hỏng bẻ gãy chui qua rồi trốn ra ngoài. Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an TP Đà Nẵng đã phát lệnh truy nã đối với 2 đối tượng này.

Sau khi phát hiện, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an quận Hải Châu xác định, sau khi trốn khỏi nhà tạm giữ, hai nghi phạm này đã nhờ một người bạn chở ra đường tránh phía Nam hầm Hải Vân (quận Liên Chiểu) để đón xe. Hai nghi phạm này đã đón một xe khách biển số tỉnh Hải Phòng đi theo hướng ra Bắc. Xác định được biển số, công an quận Hải Châu đã liên hệ Công an tỉnh Hà Tĩnh nhờ hỗ trợ.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách chạy tuyến Nam - Bắc.

Các đối tượng bị bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách chạy tuyến Nam - Bắc.

Sau hơn 10 giờ truy bắt, đến trưa ngày 20/3, tại huyện Can Lộc, phòng Cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp Phòng CSGT, Công an huyện Can Lộc bắt giữ 2 đối tượng nguy hiểm này khi đang ngồi trên xe ô tô khách BKS: 18B – 006.., chạy hướng Nam - Bắc.

Tại Cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo Theo Người Lao Động, Pháp luật TP Hồ Chí Minh

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nghi-pham-giet-nguoi-tron-khoi-nha-tam-giu-qua-o-thong-gio-nhu-the-nao-1810258.tpo