Nghi phạm giết người hàng loạt bị đưa ra xét xử sau 20 năm trốn chạy

Sau 20 năm trốn chạy, bà Lao Rongzhi, 46 tuổi, mới bị đưa ra xét xử vì có liên quan đến 7 vụ giết người, với một trong các nạn nhân là bé gái 3 tuổi.

Tại phiên xét xử, bà Lao Rongzhi đã xin lỗi gia đình các nạn nhân song phủ nhận hành vi “cố ý” phạm tội,South China Morning Post đưa tin. Cụ thể, bị cáo Lao Rongzhi nói mình bị bạn trai Fa Ziying lạm dụng, bị ép tham gia vào tội ác.

Tại tòa án nhân dân Nam Xương thuộc tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, bị cáo Lao Rongzhi thổn thức nói mình không muốn giết hại ai. Bà cho biết đã nhiều lần cố chia tay song bạn trai Fa Ziying không đồng ý.

“Fa Ziying thường đánh đập và tra tấn tôi. Anh ta đe dọa sẽ làm hại gia đình tôi nếu chúng tôi chia tay. Tôi không muốn giết hại bất cứ ai. Tôi chỉ muốn sống”, tờ People’s Daily dẫn lời bị cáo Lao trước tòa. Lao Rongzhi còn trình báo với tòa về 4 lần phá thai và nhiều vết bầm tím trên cơ thể.

 Fa Ziying bị bắt giữ vào năm 1999 và Lao Rongzhi bị bắt giữ vào năm 2019. Ảnh: Daily Mail.

Fa Ziying bị bắt giữ vào năm 1999 và Lao Rongzhi bị bắt giữ vào năm 2019. Ảnh: Daily Mail.

Hiện bà Lao bị cáo buộc tội giết người, bắt cóc và chiếm đoạt tài sản. Người phụ nữ này đã xin lỗi và sẵn lòng bồi thường cho gia đình các nạn nhân dù chỉ có 4.600 USD trong ngân hàng.

Lao Rongzhi là giáo viên tiểu học trước khi gặp Fa Ziying, người hơn bà 10 tuổi, vào năm 1993. Hai người đã cùng nhau trốn chạy và thực hiện nhiều vụ hành hung, cướp của từ năm 1995.

Năm 1996, tại một hộp đêm ở Nam Xương, bà Lao Rongzhi đã dụ dỗ một doanh nhân tên Xiong Qiyi và về nhà người này. Sau đó, bà Lao và bạn trai Fa Ziying đã cướp tài sản và sát hại doanh nhân Qiyi cùng vợ và con gái 3 tuổi của người này.

Sau nhiều vụ hành hung, sát hại người, Fa Ziying bị cảnh sát bắt vào tháng 7/1999, khi đến nhà một nạn nhân ở tỉnh An Huy để đòi tiền chuộc. Vài tháng sau, người đàn ông này bị tử hình vì tội giết người, bắt cóc và chiếm đoạt tài sản.

Khi bị bắt, Fa Ziying liên tục thay đổi lời khai, cung cấp thông tin sai lệch nhằm đánh lạc hướng điều tra. Nhờ đó, Lao Rongzhi có thể sử dụng tên giả và trốn chạy suốt 20 năm qua. Đến tháng 11/2019, Lao bị bắt khi đang bán đồng hồ trong một trung tâm thương mại ở thành phố Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến.

Tại phiên xét xử, bị cáo Lao Rongzhi gửi lời xin lỗi đến một người bạn trai khác. Đây cũng là người sống cùng bà Lao khi bà bị bắt. Theo bị cáo Lao, người bạn trai không hay biết về quá khứ của bà.

Uyên Uyên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-pham-giet-nguoi-hang-loat-bi-dua-ra-xet-xu-sau-20-nam-tron-chay-post1165512.html