Nghi phạm giết người đốt xác ở Đồng Tháp đã bị bắt giữ sau 10 ngày lẩn trốn

Liên quan đến vụ giết người đốt xác, chém 3 mẹ con bị thương ở Đồng Tháp, mới đây lực lượng chức năng đã bắt giữ nghi phạm liên quan đến vụ việc này.

Tin tức mới nhất ngày 24/12, Zing đưa tin, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, cơ quan đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ đối tượng Lê Trường Thành (48 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau).

Lê Trường Thành được xác định là nghi phạm vụ giết người đốt xác, chém 3 mẹ con trọng thương xảy ra ở Đồng Tháp ngày 14/12 vừa qua.

Nghi phạm bị bắt giữ

Được biết, nghi phạm bị lực lượng công an bắt giữ khi đang lẩn trốn tại Phú Yên. Sau đó, Lê Trường Thành đã được cảnh sát di lý về Đồng Tháp để phục vụ cho công tác điều tra.

Hiện, công an đang tiến hành lấy lời khai nghi phạm để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Như đã đưa tin, trước đó, sau quá trình điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp bước đầu xác định, vào khoảng 2h ngày 14/12, đối tượng Lê Trường Thành đã đột nhập vào nhà bà Trần Thị Hồng Liên (45 tuổi) ở khu dân cư Chợ đầu mối trái cây tỉnh Đồng Tháp (ấp 2, xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).

Hiện trường vụ việc

Tại đây, Thành đã chém ông Võ Hoàng Quân (38 tuổi, ngụ ấp 2, xã Mỹ Hiệp, khách ngủ tại đây) rồi tẩm xăng đốt khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Sau đó, đối tượng còn chém trọng thương 3 người khác là Trần Thị Hồng Liên, Lê Phước Toàn (24 tuổi) và Lê Phương Quỳnh (15 tuổi, đều là con bà Liên). Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn.

Trước đó, Công an tỉnh Đồng Tháp cũng đã tiến hành truy nã đối với Lê Trường Thành.

Video: Thanh Niên

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/bat-giu-nghi-pham-giet-nguoi-dot-xac-o-dong-thap-25788.html