Nghi phạm giết người, đốt xác ở Đồng Tháp bị bắt tại Phú Yên

Cơ quan Cảnh sát đang lấy lời khai và tiến hành di lý nghi phạm về tỉnh Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra vụ giết người rồi đốt xác.

Ngày 24/12, Công an tỉnh Đồng Tháp đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an và các lực lượng nghiệp vụ bắt giữ Lê Trường Thành (48 tuổi, ngụ xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) sau hơn 10 ngày lẩn trốn, khi đối tượng đang ở tỉnh Phú Yên.

Cơ quan Cảnh sát đang lấy lời khai và tiến hành di lý nghi phạm về tỉnh Đồng Tháp để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường vụ án.

Hiện trường vụ án.

Trước đó, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Tháp thông báo truy tìm Lê Trường Thành vì tình nghi đã gây ra vụ giết người, đốt xác xảy ra tại xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Công an tỉnh Đồng Tháp bước đầu xác định, khoảng 2h sáng 14/12, nghi phạm đột nhập nhà bà T.T.H.L ở xã Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh và chém rồi tẩm xăng đốt nạn nhân V.H.Q (38 tuổi) là khách ngủ lại qua đêm khiến nạn nhân tử vong.

Chủ nhà bà Trần Thị Hồng Liên cùng hai con cũng bị chém trọng thương phải điều trị tại bệnh viện. Nghi phạm sau khi gây án xong đã bỏ trốn./.

Phạm Hải/VOV-ĐBSCL

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/nghi-pham-giet-nguoi-dot-xac-o-dong-thap-bi-bat-tai-phu-yen-826336.vov