Nghi phạm giết người, cướp tài sản tại Trà Vinh đã bị bắt

Tại cơ quan công an, Kim Thành Hưng khai nhận hành vi giết bà Đào để cướp tài sản. Số tiền cướp được, Hưng tiêu xài cá nhân và đánh bạc thua hết.

Sáng 24.4, đại tá Phan Thanh Quân, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh, cho biết cơ quan công an đã bắt được nghi phạm vụ giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 23.3 vừa qua.

Kim Thành Hưng (43 tuổi, ngụ khóm 2, P.1, TX.Duyên Hải, Trà Vinh), bắt giữ khi đang trốn tại H.Bến Cầu (Tây Ninh), là nghi phạm đã giết bà Phan Thị Đào (56 tuổi, ngụ khóm 30/4, P.2, TX.Duyên Hải).

Nghi phạm Kim Thành Hưng sau khi bị bắt - Ảnh: Công an cung cấp

Tại cơ quan công an, Kim Thành Hưng đã khai nhận hành vi giết bà Đào để cướp tài sản. Bước đầu nghi phạm thừa nhận quen thân với nạn nhân, đã đột nhập vào nhà cướp nữ trang (hơn 5 lượng vàng), bán được khoảng 200 triệu đồng. Sau khi gây án, nghi phạm đã bỏ trốn khỏi địa phương. d chuyển qua nhiều tỉnh, thành cả nước. Số tiền cướp được, Hưng tiêu xài cá nhân và đánh bạc thua hết.

Trước đó sáng 23.3, người dân phát hiện bà Đào gục chết trên nền nhà, xung quanh bê bết máu, trên người có nhiều vết thương.

Nhận được tin báo lực lượng công an đã tiến hành điều tra. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân bị đâm 14 vết dao, trong đó có một vết dao đâm thủng tim và phổi, nguyên nhân tử vong do mất máu cấp. Tại hiện trường, Cơ quan điều tra nhận định, đây là vụ án giết người cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng. Sau đó, chiếc xe SH của nạn nhân được phát hiện trên hương lộ, cách hiện trường vụ án khoảng 60 km.

Sau khi thu thập chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã khởi tố vụ án và tập trung lực lượng truy bắt nghi phạm gây án. Quá trình điều tra, xác định nghi phạm trong vụ án là Kim Thành Hưng hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 13.4, Cơ quan CSĐT đã ra thông báo truy tìm đối tượng.

Mai Trâm

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-pham-giet-nguoi-cuop-tai-san-tai-tra-vinh-da-bi-bat-955910.html