Nghi phạm giết người cướp tài sản bị côn đồ cho vay nặng lãi truy tìm

Theo công an một trong các nghi phạm vụ 'giết người, cướp tài sản, chôn xác phi tang' là người vay nặng lãi của nhóm xã hội đen, vì không có tiền trả lãi nên bị giang hồ truy tìm.

Từ trái qua phải: Tự, Phi, Tài bị bắt giữ tại cơ quan công an - Ảnh: CTV

Ngày 5.12, Công an H.Bình Chánh bàn giao Nguyễn Diên Tài, Nguyễn Văn Tự (cùng 18 tuổi) và Nguyễn Hoàng Phi (21 tuổi, đều ngụ xã Tân Nhựt, H.Bình Chánh) để Công an TP.HCM tiếp tục điều tra hành vi giết người, cướp tài sản.

3 nghi phạm nói trên được xác định đã ra tay giết ông Bùi Văn Đạt (52 tuổi, ngụ xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) cướp tài sản và chôn xác nạn nhân để phi tang.

Như Thanh Niên đã thông tin, chiều 1.12, Tài đến Công an xã Tân Nhựt tố cáo Vương Minh Tuấn (16 tuổi) trộm xe máy của mình. Tại cơ quan công an, Tuấn thừa nhận cách đó 2 tuần đã trộm xe máy của Tài đem bán; đồng thời tố cáo Tài và Phi đã giết người và chôn xác phi tang cách đây 2 tháng. Công an H.Bình Chánh điều tra xác định nạn nhân là ông Đạt và tiến hành bắt giữ Tài, Phi và Tự.

Tại cơ quan công an, 3 nghi phạm thừa nhận hành vi phạm tội.

Theo đó, Phi khai khoảng tháng 10.2018 vay nóng 8 triệu đồng của xã hội đen và phải đóng tiền góp 250.000 đồng/ngày. Do không có tiền trả, Phi bị nhóm giang hồ truy tìm nên nảy sinh ý định cướp tài sản của ông Đạt (làm bảo vệ chung với Phi tại một công ty ở ấp 5, xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh). Phi lên kế hoạch, rủ thêm Tài, Tự và cả hai đồng ý.

Khuya 5.10, cả 3 đến chốt bảo vệ của ông Đạt đánh, trói, bịt miệng và siết cổ khiến nạn nhân tử vong, rồi bỏ thi thể vào bao ni lông chở đến bãi đất trống tại ấp 1, xã Lê Minh Xuân chôn. Điện thoại, xe máy của nạn nhân các nghi phạm mang bán và chia nhau tiêu xài.

Theo Công an H.Bình Chánh, Tài cũng là người vay nặng lãi của nhóm xã hội đen, vì không có tiền trả lãi nên bị giang hồ truy tìm. Riêng Phi từng có tiền án trộm cắp và lừa đảo tài sản năm 2016 và ra tù vào tháng 1.2018.

Công Nguyên

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/nghi-pham-giet-nguoi-cuop-tai-san-bi-con-do-cho-vay-nang-lai-truy-tim-1030424.html