Nghi phạm giết cô gái trong quán cà phê ra đầu thú

Sau khi xảy ra mâu thuẫn ở quán cà phê, Vũ Hà đánh rồi bóp cổ cô gái 18 tuổi tử vong.

Chiều 25/4, Công an huyện Đức Hòa (Long An) bàn giao Mai Vũ Hà (17 tuổi, ở huyện Đức Hòa) cùng hồ sơ cho công an tỉnh để làm rõ hành vi giết người của tên này. Trước đó, Hà được người thân chở đến trụ sở công an đầu thú.

Tối 23/4, nhóm nam nữ sinh sống trên địa bàn huyện Đức Hòa cùng vào một quán cà phê ở thị trấn Đức Hòa để uống nước.

Gần một giờ sau, một số ra về chỉ còn lại Mai Vũ Hà và Mai Thị Cẩm Hà (18 tuổi, ở xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa). Trong lúc nói chuyện, hai bên xảy ra mâu thuẫn.

Mai Hà đánh rồi dùng tay bóp cổ khiến Cẩm Hà tử vong.

Một số người bạn chơi cùng cho biết Vũ Hà từng có tình cảm với người bạn của Cẩm Hà, nhưng gần đây anh ta kiếm cớ để chia tay. Có thể lý do này Cẩm Hà bênh bạn nên dẫn tới án mạng.

Thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, Long An nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Google Maps.

Ái Loan

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-pham-giet-co-gai-trong-quan-ca-phe-ra-dau-thu-post939726.html