Nghi phạm giết bạn gái 16 tuổi đối diện tội danh gì?

Luật sư nhận định công an cần làm rõ động cơ gây án của Hùng, đồng thời điều tra thêm việc nghi phạm có từng quan hệ tình dục với nạn nhân dưới 16 tuổi hay không.

Ngày 25/2, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Nam đang tạm giữ Trần Mạnh Hùng (21 tuổi) để điều tra liên quan đến cái chết của nữ sinh V. (16 tuổi).

Theo lời khai ban đầu, Hùng cho biết có quan hệ tình cảm với nạn nhân. Sau khi ngủ qua đêm với V., Hùng lo sợ bị gia đình bạn gái phát hiện nên đã bóp cổ, sát hại nữ sinh 16 tuổi. Nghi phạm sau đó tự tử nhưng bất thành.

 Trần Mạnh Hùng bị bắt khi tìm cách tự tử. Ảnh: Công an Hà Nam.

Trần Mạnh Hùng bị bắt khi tìm cách tự tử. Ảnh: Công an Hà Nam.

Theo dõi vụ việc, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư TP Hà Nội) nhận định đây là vụ án nghiêm trọng, cơ quan điều tra cần làm rõ, chính xác động cơ giết người của Hùng.

"Hành vi của nghi phạm đã xâm phạm đến quyền được sống của người khác", luật sư Thơm nói.

Dưới góc độ pháp luật, vị luật sư nhận định hành vi dùng vũ lực cướp đi mạng sống người khác của Hùng đã cấu thành tội Giết người.

"V. tử vong ngày 24/2/2021, trong khi đó, nạn nhân ra đời ngày 25/8/2005. Như vậy, V. chưa đủ 16 tuổi trước khi bị giết. Với hành vi của mình, Hùng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điểm b, khoản 1, Điều 123 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định tình tiết tăng nặng là Giết người dưới 16 tuổi. Khung hình phạt là từ 12 đến 20 năm tù, tù chung thân hoặc tử hình", luật sư Thơm cho biết.

Trong khi đó, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp) đưa ra thêm quan điểm cho rằng cơ quan điều tra còn phải làm rõ việc Hùng có quan hệ tình dục với nạn nhân hay không.

"Trong trường hợp có căn cứ xác định Hùng quan hệ tình dục với V. trong khi nạn nhân chưa đủ 16 tuổi, thì thanh niên 21 tuổi này sẽ bị xử lý hình sự về tội Giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi", luật sư Cường nói.

Trích dẫn Điều 145 Bộ luật hình sự về tội danh trên, luật sư cho biết nếu bị kết tội, Hùng có thể phải đối mặt với hình phạt tù tối thiểu là một năm và tối đa 10 năm tù.

Hải Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-pham-giet-ban-gai-16-tuoi-doi-dien-toi-danh-gi-post1187228.html