Nghi phạm giết 3 người ở Tiền Giang gây án do ghen?

Cho rằng vợ đi với người khác, Khoa (31 tuổi ngụ Đồng Tháp) lợi dụng lúc cha vợ không có nhà, gây ra thảm án khiến 3 người thiệt mạng.

Vụ thảm án khiến 3 người trong cùng gia đình ở Tiền Giang bị giết khiến dư luận bức xúc trước hành vi của hung thủ. Chỉ trong một đêm vắng nhà, người đàn ông 47 tuổi ngụ xã Tam Hiệp (huyện Châu Thành, Tiền Giang) cùng lúc mất đi vợ, con gái và cháu ngoại.

Ra tay tàn độc

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) khai nhận, chính mình đã lần lượt giết 3 người trong gia đình tại xã Tam Hiệp.

Theo đó, khoảng 3h ngày 13/8, nhân lúc cha vợ vắng nhà, Khoa đã dùng dây dù thắt cổ giết vợ là chị Ngân (24 tuổi). Sau đó, hắn sang phòng mẹ vợ dùng dây thắt cổ khiến bà Hoa (44 tuổi) tử vong.

Ánh (17 tuổi, con gái bà Hoa) nghe tiếng động nên chạy sang thì bị Khoa bóp cổ rồi ngất đi. Khoa dùng dây dù đã chuẩn bị sẵn trói chân tay rồi vác em vợ vào phòng, bỏ lên giường.

Bé Anh (5 tuổi, con của Ngân với người chồng trước) hoảng loạn chạy ra ngoài thì bị Khoa đuổi theo, dùng dây siết cổ chết.

Khi đó, thiếu nữ 17 tuổi tỉnh dậy tự cởi trói cho mình và chạy ra ngoài thì gặp anh rể. Khoa tha chết cho em vợ, không giết.

Nghi phạm mở cốp xe tay ga của vợ lấy tiền rồi điều khiển xe Future biển số Tiền Giang do chị Ngân đứng tên, bỏ trốn khỏi hiện trường.

Gần 6h, ông Trung (47 tuổi, cha ruột của Ngân) đang nuôi mẹ bị bệnh tại TP Mỹ Tho thì nhận được điện thoại của Ánh nên chạy về nhà. Đến nơi, ông tá hỏa khi phát hiện vợ và con gái chết ở trong phòng nên trình báo cảnh sát.

Sau khi lấy lời khai ban đầu, chiều 14/8, cảnh sát đã đưa nghi phạm đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe. Ảnh: M.Anh.

Công an đến hiện trường thì phát hiện bé Anh nằm chết ở cạnh gốc dừa trước nhà, trên cổ còn thắt sợi dây dù.

Kết quả khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều sợi dây dù hung thủ dùng để sát hại các nạn nhân. Cả 3 nạn nhân đều chết ngạt do thắt cổ và có vết hằn trên cổ.

Án mạng sau lá đơn ly hôn?

Quá trình điều tra, cảnh sát xác định, năm 2012, chị Ngân kết hôn với anh Bằng (24 tuổi, ngụ cùng huyện). Hai người có con chung là bé Anh, nạn nhân trong vụ án.

Thời gian sau, người chồng nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm ngoài luồng với Khoa nên tình cảm vợ chồng rạn nứt.

Năm 2015, chị Ngân và chồng ly hôn. Cháu bé ở với mẹ tại căn nhà ở xã Tam Hiệp. Hai năm sau, chị Ngân chung sống cùng với Khoa. Thanh niên này ở rể bên nhà vợ.

Khoa khi được đưa vào bệnh viện. Ảnh: M.Anh.

Gần đây, Khoa và vợ nảy sinh mâu thuẫn tình cảm. Chị Ngân đơn phương viết đơn ly hôn.

“Khoa nói nhiều lần phát hiện vợ đi với người khác nên bộc phát, gây án giết nhiều người”, lãnh đạo Phòng cảnh sát hình sự Công an Tiền Giang nói.

Tại cơ quan điều tra, Khoa khai sau khi gây án đã bỏ trốn. Dọc đường, anh ta đã uống thuốc diệt cỏ tự vẫn nhưng không chết.

Đến sáng 14/8, nghi phạm bị các trinh sát bắt giữ tại tiệm sửa xe ở xã Thạnh Lộc (huyện Cai Lậy), cách hiện trường ban đầu khoảng 40 km.

Xã Tam Hiệp, cách vị trí thủ phạm bị bắt giữ tại xã Thạnh Lộc khoảng 40 km. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nghi-pham-giet-3-nguoi-o-tien-giang-gay-an-do-ghen-post868883.html