Nghi phạm gây thảm án ở Tiền Giang bị bắt gần biên giới

Hàng chục trinh sát hình sự đã bắt gọn nghi phạm gây ra vụ thảm án ở Tiền Giang khi y đang di chuyển trên địa bàn xã Thạnh Lộc.

Giữa trưa nay 14/8, thông tin nhanh với PV Kiến Thức quá trình điều tra vụ thảm án ở Tiền Giang, đại diện Công an tỉnh này cho biết đã bắt được nghi phạm Nguyễn Đăng Khoa (31 tuổi, quê tỉnh Đồng Tháp).

“Xế trưa nay 14/8, hàng chục trinh sát Công an tỉnh Tiền Giang và Công an huyện Châu Thành đã bất ngờ đón lõng, bắt hung thủ Nguyễn Đăng Khoa khi y đang đi trên địa bàn xã Thạnh Lộc, tỉnh Tiền Giang, mà nhận định có nhiều khả năng y sẽ qua Mộc Hóa, tỉnh Long An để sang Campuchia. Hiện Công an đang di lý đối tượng về Công an tỉnh Tiền Giang để điều tra vụ án”, nguồn tin cho biết.

Nghi phạm tại cơ quan công an. Nguồn ảnh: Người Lao Động

Nghi phạm tại cơ quan công an. Nguồn ảnh: Người Lao Động

Trước đó, vụ giết người ở Tiền Giang gây chấn động xảy ra vào sáng sớm ngày 13/8, chị Ánh (17 tuổi, ngụ xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) sau khi bị Khoa (là anh rể) bóp cổ trong phòng ngủ nhưng thoát chết đã chạy ra đường kêu cứu.

Ngay lúc đó, người dân tiếp cận hiện trường thì kinh hoàng phát hiện chị Đinh Thị Ngọc Ngân (24 tuổi, chị ruột chị Ánh) và bà Nguyễn Thị Thanh Hoa (44 tuổi, mẹ chị Ánh và Ngân) nằm chết trong tình trạng cổ bị siết. Kinh hoàng hơn là ở góc dừa sau nhà, thi thể bé gái 5 tuổi (con chị Ngân) bị quấn trong chiếc mền, tử vong cũng trong tình trạng nghẹt thở do tác động.

Bước đầu, chị Ánh cho hay, nghi phạm giết hại cả 3 người là Khoa, chồng chị Ngân.

Được biết Khoa là chồng sau của chị Ngân. Bé gái tử vong cùng mẹ là con riêng của chị Ngân và người chồng trước.

An Sơn

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/nghi-pham-gay-tham-an-o-tien-giang-bi-bat-gan-bien-gioi-5394.html