Nghi phạm gây ra vụ nổ súng khiến 4 người thương vong ở Quảng Nam đã tự tử

Liên quan đến vụ nổ súng khiến 4 người thương vong ở Quảng Nam thì mới đây nhất, cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể của nghi phạm Đỗ Xuân Hải ở bìa rừng.

Chiều 6/12, Công an tỉnh Quảng Nam xác nhận, thi thể nam giới được phát hiện vào sáng cùng ngày tại bìa rừng chính là Đỗ Xuân Hải (SN 1980, trú ở thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My), nghi phạm trong vụ nổ súng bắn và chém 4 người thương vong gây rúng động dư luận xảy ra vào tối ngày 26/11 ở Quảng Nam.

Đối tượng Đỗ Xuân Hải

Đối tượng Đỗ Xuân Hải

Trước đó vào khoảng 9 giờ 30 phút sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện một thi thể đang trong quá trình phân hủy tại bìa rừng ở thôn Dương Thạnh. Để chắc chắn đây có phải là Hải hay không, cơ quan chức năng đã tiến hành giám định, khám nghiệm tử thi.

Thông tin ban đầu cũng cho biết thêm, Hải đã tử vong khoảng 2 ngày trước, nguyên nhân là do đối tượng tự dùng dây rừng siết cổ dẫn đến ngạt khí tử vong. Sau khi cơ quan pháp y hoàn tất công tác khám nghiệm, nghi phạm đã được bàn giao cho gia đình để lo mai táng.

Trước đó theo kết quả điều tra, do mâu thuẫn nợ tiền chị Trần Thị Ly Na (37 tuổi, trú thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My) nên vào khoảng 19h ngày 26/11, Hải đã điều khiển xe máy mang theo hai khẩu súng tự chế và một con dao đến nhà chị Na.

Nơi phát hiện thi thể Đỗ Xuân Hải. Ảnh: G.T

Sau đó Hải dùng súng bắn chị Na nhưng chị Na bỏ chạy nên bị Hải đuổi theo và dùng dao tấn công nhiều nhát vào vùng đầu và lưng nạn nhân. Hải còn chém bà Trần Thị Lan (SN 1965, mẹ chị Na) và cháu Trần Quang Huy (SN 2008, con chị Na) bị thương.

Cả 3 nạn nhân sau đó đã được người dân địa phương đưa đi cấp cứu ở Trung tâm Y tế huyện Bắc Trà My. Tại đây, các bác sĩ đã gắp viên đạn găm vào ngực chị Na ra ngoài. Hiện chị Na và bà Lan đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, còn cháu Huy bị thương nhẹ ở tay.

Hiện trường vụ nổ súng tối ngày 26/11

Sau khi gây án xong, Hải vứt khẩu súng đã bắn chị Na và con dao lại hiện trường rồi cầm theo khẩu súng còn lại đến nhà anh Nguyễn Thành Tại (trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương) để giải quyết mâu thuẫn từ trước đó giữa hai người.

Tại đây, Hải cầm súng bắn ông Tại khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Vợ anh Tại phát hiện và xông vào ngăn cản thì bị Hải dùng báng súng đánh vào đầu. Sau đó, Hải vứt súng và xe máy, bỏ trốn vào rừng.

Theo nguồn tin, trước khi xảy ra vụ việc, vào sáng 26/11, Hải và chị Na có đi hát karaoke với nhau. Do có nợ tiền bạc từ trước nên sau khi rời quán karaoke, Hải và chị Na có nhắn tin qua lại với nhau.

Quyết định truy nã đối với Đỗ Xuân Hải sau vụ nổ súng khiến 4 người thương vong

Đến chiều ngày 28/11, Công an tỉnh Quảng Nam đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Đỗ Xuân Hải (SN 1980, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương, huyện Bắc Trà My), đồng thời quyết định khởi tố bị can đối với Hải về hành vi “Giết người”.

Nhật Minh - CTV

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/nghi-pham-no-sung-khien-4-nguoi-thuong-vong-o-quang-nam-da-tu-tu-20201206190013643.html