Nghi phạm đốt chi nhánh ngân hàng ở TP.HCM bị bắt

Hỏa hoạn xảy ra sau khi Long đốt sợi dây điện phía trước chi nhánh Ngân hàng Eximbank.

Ngày 17/9, Công an TP.HCM cho biết đã bắt khẩn cấp Nguyễn Minh Long (38 tuổi) để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.

Long là nghi phạm gây ra vụ cháy tại chi nhánh Ngân hàng Eximbank và cửa hàng bán nệm trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

 Nhiều tài sản bên trong Ngân hàng Eximbank bị hư hỏng sau vụ cháy. Ảnh: Lê Trai.

Nhiều tài sản bên trong Ngân hàng Eximbank bị hư hỏng sau vụ cháy. Ảnh: Lê Trai.

Theo cảnh sát, Long sống lang thang và nghiện ma túy. Khoảng 1h30 ngày 14/9, anh ta đi bộ đến trước cửa chi nhánh Ngân hàng Eximbank trên đường Nguyễn Oanh, quận Gò Vấp.

Thấy dây dẫn điện âm nối từ đất lên đồng hồ điện của ngân hàng, Long đã đốt. Sau đó, nghi phạm dùng chai nước mang theo dập lửa và rời hiện trường.

Tuy nhiên, đám cháy bùng phát trở lại gây ra hỏa hoạn.

Nhà chức trách cho biết vụ cháy làm hư hỏng toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo phía mặt tiền chi nhánh Ngân hàng Eximbank và cửa hàng kinh doanh nệm. Một số giấy tờ, chứng từ của ngân hàng cũng bị cháy. Tổng thiệt hại ước tính hơn 2 tỷ đồng.

Lê Trai

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-pham-dot-chi-nhanh-ngan-hang-o-tphcm-bi-bat-post1132147.html