Nghi phạm 'đập đá' trước khi đổ xăng thiêu sống 2 cô gái?

Theo một số nguồn thông tin, do không liên lạc được với cô gái Định đã sử dụng ma túy đá và nhờ bạn mua chai xăng 1,5 lít với ý định đốt nạn nhân. Trưa cùng ngày, thấy cô gái về phòng trọ, Định đổ chai xăng lên người họ và châm lửa đốt rồi bỏ trốn.

Đối tượng Định tại cơ quan công an.

Liên quan đến vụ việc đối tượng Dương Tiến Định (36 tuổi, ở thành phố Vĩnh Yên) sử dụng ma túy trước khi dùng xăng đốt hai cô gái, Đại tá Phạm Văn Sơn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho hay, hiện tại cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh làm rõ.

Theo Đại tá Sơn, chưa thể khẳng định đối tượng Định có sử dụng ma túy trước khi xảy ra vụ việc hay không mà phải đợi kết quả xét nghiệm mẫu máu từ cơ quan giám định mới đưa ra được kết luận cuối cùng.

Trước đó, chiều 20/3, tại xóm trọ ở phường Liên Bảo (TP. Vĩnh Yên), nhiều người dân nghe tiếng kêu gào và phát hiện 2 cô gái là Phạm Thị Thu H (SN 1995, trú tại xã Tam Quan, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc), Nguyễn Thị M. (SN 1996, trú tại xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đang bị nhưng ngọn đuốc.

Hai nạn nhân được nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu trong đó chị H. bị bỏng 95% cơ thể, còn M. bị bỏng 65% được điều trị tại Viện Bỏng Quốc gia.

Khi tiến hành khám nghiệm hiện trường cơ quan điều tra thu giữ một ít ma túy đá, 1 coóng sử dụng ma túy tại căn phòng nêu trên. Cơ quan chức năng cũng xác định nghi can Dương Tiến Định (SN 1982, trú tại phường Khai Quang, TP.Vĩnh Yên) đã tạt xăng thiêu sống 2 nạn nhân kể trên.

Ngày 26/3, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định khởi tố vụ án và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với Dương Tiến Định về hành vi Giết người.

Sau khi bị bắt, bước đầu Định khai nhận khoảng 4h ngày 20/3, Định đến phòng trọ của chị H. nhưng chị này vắng nhà nên đã nhắn tin, gọi điện nhiều lần không được dẫn đến bực tức có ý định dùng xăng đốt chị H.

Đến khoảng 12h ngày 20/3, khi chị H và chị M về đến phòng trọ. Trong lúc tranh cãi Định dùng chai xăng 1.5 lít đổ lên người nạn nhân và châm lửa đốt sau đó bỏ trốn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã khởi tố đối tượng Dương Tiến Định về tội danh "Giết người".

Thanh Hà

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nghi-pham-dap-da-truoc-khi-do-xang-thieu-song-2-co-gai-1255987.tpo