Nghi phạm đánh gãy tay bé 13 tuổi bán vé số để cướp khai gì?

Sáng 17/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết: đang tạm giữ nghi phạm đánh gãy tay em bé bán vé số để cướp 1,2 triệu đồng gây bức xúc dư luận mấy ngày qua.

Nghi phạm Nguyễn Quý tại cơ quan công an

Nghi phạm Nguyễn Quý tại cơ quan công an

Theo đó, nghi phạm bị bắt là Nguyễn Quý (25 tuổi, xã Bình Phục, Thăng Bình, Quảng Nam). Quý được xác định là người đánh gãy tay em Nguyễn Văn Linh (13 tuôi, ở thôn Cẩm Đồng, xã Điện Phong, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) và cướp 1,2 triệu đồng tiền bán vé số.

Quý khai trưa 15/7 chạy xe máy qua xã Điện Minh (thị xã Điện Bàn) thì thấy Linh đang đạp xe bán vé số. Dừng xe hỏi Linh mượn dò vé số trúng thưởng, Quý thấy trong túi đứa trẻ có tiền nên lên kế hoạch chiếm đoạt.

Em Nguyễn Văn Linh bị đánh gãy tay và cướp 1,2 triệu đồng.

Quý lừa em Linh có người đàn ông vừa trúng năm tờ vé số rồi kêu em ngồi lên xe chở đến nhà xin tiền. Tin lời, em Linh ngồi lên xe thì bị Quý chở đến khu vực rừng keo ở xã Phú Thọ, huyện Quế Sơn. Tại đây, Quý dùng cành cây đánh Linh gãy tay phải, gây nhiều thương tích để cướp 1,2 triệu đồng trong túi, rồi bỏ đi.

Nạn nhân đang học lớp 6, mẹ bị bệnh tâm thần, cha sức khỏe yếu, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Bố mẹ bán vé số mưu sinh, tranh thủ thời gian nghỉ hè, Linh cùng đi bán để phụ giúp gia đình.

Sau khi xảy ra sự việc, công an tỉnh Quảng Nam đã tiến hành trích xuất camera an ninh của các hộ dân dọc đường và nhanh chóng xác định đối tượng Quý.

Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Nguyễn Thành

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/nghi-pham-danh-gay-tay-be-13-tuoi-ban-ve-so-de-cuop-khai-gi-1441330.tpo