Nghi phạm đánh bom tại ga xe buýt ở New York là người Bangladesh

Giới chức Mỹ ngày 11-12 cho biết, nghi phạm thực hiện vụ đánh bom tại ga xe buýt Port Authority, ở thành phố New York, là Akayed Ullah, 27 tuổi, người Bangladesh.

Theo các quan chức, Ullah đã cho kích hoạt một quả bom ống tự chế mà hắn gắn vào người tại trung tâm vận tải hành khách đông đúc ở New York. Nghi phạm này đã được đưa tới bệnh viện sau khi bị bỏng do thiết bị nổ. Các nhà điều tra cho rằng, vụ nổ có thể là vụ đánh bom tự sát.

Ullah sống cùng mẹ, chị gái và hai người anh em tại Brooklyn và có thẻ xanh, Tổng lãnh sự Bangladesh tại New York, Shameem Ahsan, cho biết.

Giới chức Mỹ chưa đưa ra bình luận về động cơ của Ullah cũng như về việc liệu hắn có liên hệ với tổ chức tự xưng Nhà nước Hồi giáo (IS) hay không.

Một vài nguồn tin cho biết, hiện không có thông tin cho thấy Ullah đã từng được bất cứ mật vụ hay cơ quan thực thi pháp luật nào của Mỹ biết đến trước đó do có mối liên hệ với các tay súng hay khủng bố.

Đối tượng này không có hồ sơ phạm tội và lần cuối cùng hắn về Bangladesh là ngày 8-9.

Trong một tuyên bố sau vụ việc, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói vụ tấn công đã nhấn mạnh sự cần thiết đối với những cải cách chính sách nhập cư của Mỹ.

“Mỹ phải cải thiện hệ thống nhập cư lỏng lẻo, cho phép quá nhiều người nguy hiểm và lý lịch không thỏa đáng nhập cư vào Mỹ”, ông Trump nói.

>>>Nổ tại ga xe buýt ở New York, hành khách hỗn loạn

B.M
Theo: Reuters

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/34978902-nghi-pham-danh-bom-tai-ga-xe-buyt-o-new-york-la-nguoi-bangladesh.html