Nghi phạm đánh bom New York chọn nơi khủng bố từ áp phích Giáng sinh

Một người đàn ông Bangladesh đã kích hoạt một quả bom tự chế mà nghi phạm đeo trên một đoạn tàu điện ngầm đông đúc ở New York trong giờ cao điểm buổi sáng hôm 11/12, giới chức Mỹ cho biết.

Các quan chức Mỹ cũng tuyên bố vụ việc trên là là một cuộc tấn công khủng bố.

Nghi phạm, Akayed Ullah, 27 tuổi, được đưa đến bệnh viện sau khi bị bỏng từ thiết bị nổ được gắn vào cơ thể của hắn ta bằng dây buộc và quấn quanh người, các quan chức cho biết. Các nhà điều tra nói với Reuters rằng, họ tin cuộc tấn công ở trung tâm Manhattan là một vụ đánh bom liều chết.

Nghi phạm Akayed Ullah - Ảnh: Reuters.

Vụ nổ xảy ra vào khoảng 7h (giờ địa phương) trong một đường hầm đông đúc nối ga tàu điện ngầm Times Square và ga tàu điện ngầm Port Authority.

Các camera giám sát đã ghi lại được thời điểm trước và sau khi một kẻ tình nghi xuất hiện kích nổ một quả bom. Cơ quan Cứu Hỏa tiết lộ đã có 3 người bị thương sau vụ nổ, trong đó có 1 cảnh sát.

Nghi phạm Akayed Ullah sau đó tuyên bố là một kẻ tấn công "nghiệp dư" và bị ảnh hưởng do sự kiện gần đây ở Jerusalem.

Trong một cuộc họp báo, thị trưởng thành phố New York Bill de Blasio cáo buộc vụ tấn công này là một cuộc tấn công khủng bố. Ông cũng khẳng định không phát hiện thêm bất cứ một thiết bị nổ nào khác.

Hiện trường vụ đánh bom - Ảnh: Reuters/EPA.

Cuộc tấn công diễn ra chỉ 6 tuần sau khi cảnh sát cho biết một người đàn ông Uzbek, Sayfullo Saipov, đã lao một chiếc xe tải vòa đám đông người đi bộ dọc theo một con đường ở Manhattan, khiến 8 người thiệt mạng. Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sau đó đã xác nhận trách nhiệm.

Trong những năm gần đây, nhiều người tuyên bố đã cảm hứng các vụ tấn công từ IS và tiến hành trên khắp Châu Âu, Trung Đông và Mỹ.

GIA BẢO (Theo Reuters/CNN)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/nghi-pham-danh-bom-new-york-chon-noi-khung-bo-tu-ap-phich-giang-sinh-a212597.html