Nghi phạm đâm xe vào hàng rào an ninh tòa nhà Quốc hội Anh là người gốc Sudan

Hãng tin Reuters ngày 15/8 dẫn nguồn tin từ lực lượng an ninh châu Âu cho biết người đàn ông bị cảnh sát bắt giữ sau vụ đâm xe vào hàng rào an ninh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh là Salih Khater, 29 tuổi, công dân Anh gốc Sudan.

Đối tượng Salih Khater. Ảnh: Independent/ TTXVN

Theo nguồn tin trên, Salih Khater đến từ thành phố Birmingham ở miền Trung nước Anh và chưa từng được cơ quan an ninh biết đến. Hiện vẫn chưa rõ động cơ gây ra vụ đâm xe nói trên, nhưng vụ việc đang được xử lý như một vụ khủng bố.

Trước đó, phát biểu với kênh truyền hình BBC, Bộ trưởng An ninh Anh Ben Wallace cho biết đối tượng lao xe vào những người đi bộ bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh ngày 14/8 là một công dân Anh nhưng xuất thân từ một quốc gia khác.

Theo Bộ trưởng Wallace, vụ việc đang được điều tra theo hướng khủng bố nhưng chưa thể khẳng định đây là một vụ khủng bố. Ngoài ra, cảnh sát đã khám xét 2 địa chỉ tại Birmingham và một địa chỉ khác tại Nottingham, miền Trung nước Anh.

Sau khi lái xe ô tô lao vào hàng rào an ninh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Anh tại Westminster làm 3 người bị thương ngày 14/8, đối tượng trên đã bị cảnh sát bắt giữ. Cảnh sát chống khủng bố Anh đang tiến hành điều tra vụ việc này.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/nghi-pham-dam-xe-vao-hang-rao-an-ninh-toa-nha-quoc-hoi-anh-la-nguoi-goc-sudan-20180815162601618.htm