Nghi phạm đâm xe vào Điện Capitol bị hoang tưởng

Một quan chức Mỹ cho biết người đàn ông lái xe đâm vào rào chắn trước trụ sở quốc hội hôm 2/4 mắc chứng hoang tưởng và có ý định tự tử.

Nhà điều tra đang tập trung tìm hiểu sức khỏe tâm thần của nghi phạm Noah Green, 25 tuổi, để xác định động cơ dẫn đến vụ tấn công, một quan chức giấu tên nói với AP. Người này dẫn lời của gia đình nghi phạm cho biết Green ngày càng có nhiều suy nghĩ hoang tưởng.

Trong các bài đăng trên mạng, Green nói đang bị chính phủ kiểm soát tư tưởng và bị theo dõi. Các bài viết này đã bị xóa ngay sau vụ tấn công.

Trong một bài viết khác, nghi phạm kể về việc trải qua khoảng thời gian khó khăn khi phải dựa vào đức tin của mình.

 Hiện trường vụ tấn công ở Điện Capitol vào ngày 2/4. Ảnh: Reuters.

Hiện trường vụ tấn công ở Điện Capitol vào ngày 2/4. Ảnh: Reuters.

Video về vụ tấn công chiều 2/4 cho thấy sau khi đâm xe thẳng vào hàng rào ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ, nghi phạm Green lao ra khỏi xe với con dao trên tay.

Nghi phạm cầm vũ khí chạy về hai sĩ quan, rồi bị bắn. Green qua đời vì trúng đạn.

Cảnh sát thiệt mạng sau vụ tấn công là ông William “Billy” Evans, đã phục vụ trong lực lượng 18 năm.

Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi ca ngợi ông Evans là "người hi sinh cho nền dân chủ của chúng ta". Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer nói ông "rất đau lòng”.

Tổng thống Joe Biden nói ông và phu nhân rất đau lòng khi nghe tin về vụ tấn công và chia buồn với gia đình Evans. Ông Biden cũng ra lệnh hạ cờ ở Nhà Trắng để tưởng niệm.

Ông Evans là sĩ quan thứ hai trong lực lượng Cảnh sát Capitol thiệt mạng trong năm nay. Cuộc tấn công cho thấy tòa nhà quốc hội và lực lượng bảo vệ vẫn là mục tiêu của các vụ tấn công.

Sau vụ bạo loạn ngày 6/1, nhà chức trách lắp hàng rào bao quanh Điện Capitol. Trong nhiều tháng, hàng rào này chặn các con đường gần Điện Capitol.

Nhiều ý kiến đề nghị dỡ hàng rào này, nhưng vụ tấn công ngày 2/4 cho thấy các mối đe dọa vẫn còn hiện hữu rõ ràng.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nghi-pham-dam-xe-vao-dien-capitol-bi-hoang-tuong-post1200569.html