Nghi phạm đâm chết trung tá công an đã tử vong

Nghi phạm đâm chết trung tá Trần Văn Dũng cũng đã tử vong, sau khi được đưa vào bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cấp cứu.

Hiện trường vụ việc. (Ảnh: Báo Người lao động)

Theo đại tá Nguyễn Văn Ly, Trưởng công an thành phố Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận), nghi phạm đâm chết trung tá Trần Văn Dũng cũng đã tử vong lúc 10h15 hôm nay (ngày 25/12).

Được biết, Vào lúc 7h, ngày 25/12, một thanh niên tầm khoảng 28 tuổi nói giọng Bắc, nghi bị ngáo đá chạy ra Quốc lộ 1 đoạn vòng xoay phía Nam TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) cầm dao chặn xe, gây ùn tắc trên đường.

Nhận được tin, trung tá Trần Văn Dũng (54 tuổi), Trưởng Công an xã Tiến Lợi (TP Phan Thiết) có mặt và yêu cầu thanh niên này buông dao. Tuy nhiên, thanh niên vẫn liều lĩnh lao vào các phương tiện qua lại trên Quốc lộ 1, đâm loạn xạ vào người đi đường.

Bàn giao thi thể trung tá Dũng cho gia đình. (Ảnh: Báo Người lao động)

Trước sự việc trên, trung tá Dũng đã xông vào khống chế thanh niên có biểu hiện ngáo đá này, nhưng không may bị thanh niên vừa nói đâm vào vai, làm đứt động mạch chủ. Mặc dù được đồng đội đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện tỉnh Bình Thuận, nhưng trung tá Dũng tử vong.

Đối tượng đâm trung tá Dũng (chưa rõ tên tuổi) sau đó cũng tự sát bằng cách đâm mình. Đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận để cấp cứu.

Nghi phạm tử vong tại bệnh viện. (Ảnh: Báo Người lao động)

Tuy nhiên, khi công an chưa lấy được lời khai thì nghi phạm tử vong. Hiện Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận phối hợp Công an Phan Thiết đang thụ lý vụ án này.

Hiện cơ quan Pháp y và Cơ quan CSĐT đang khám nghiệm tử thi trung tá Dũng ở Bệnh viện đa khoa Bình Thuận. Theo đại tá Ly, Ban giám đốc Công an Bình Thuận đã thành lập ban tang lễ để lo hậu sự cho đồng đội.

Ngoài ra, Đại tá Ly cho biết thêm ngay sau vụ án mạng khiến trung tá Dũng tử nạn, đích thân đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an Bình Thuận, đã đến hiện trường và bệnh viện chỉ đạo công tác điều tra, đồng thời đề nghị cứu chữa cho nghi can để phục vụ công tác điều tra.

Hiện tại, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Thuận đang điều tra vụ việc.

(Nguồn tổng hợp: Báo Người lao động, Thanh niên)

Vương Gia (T/H)

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/nghi-pham-dam-chet-trung-ta-cong-an-da-tu-vong-d87125.html