Nghi phạm cướp ngân hàng ở Tiền Giang chết sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện

Khi bị bắt, nghi phạm nôn ói, ngất xỉu và khai đã uống thuốc diệt cỏ trước đó nên được lực lượng chức năng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Sáng 20/9, Công an tỉnh Tiền Giang xác nhận, Châu Cường (36 tuổi, ngụ TP.HCM), nghi phạm cầm súng xông vào cướp 940 triệu đồng tại chi nhánh Ngân hàng Vietinbank ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã chết sau 3 ngày điều trị tại bệnh viện.

Trước đó, Cường nhập viện do ngất xỉu, nôn ói và theo lời khai của Cường là hắn đã uống thuốc diệt cỏ.

Nghi phạm Châu Cường.

Như VTC News đã thông tin, 16h22 ngày 13/9, Châu Cường đeo khẩu trang đến phòng giao dịch Vietinbank (ấp Tân Phong, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, Tỉnh tiền Giang), tay phải cầm vật giống như súng ngắn, tay trái cầm vật giống lựu đạn khống chế bảo vệ, kế toán cướp 940 triệu đồng rồi tẩu thoát.

Sau khi vụ án xảy ra, Ban Giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an địa phương nhanh chóng điều tra vụ án và đề nghị Bộ Công an hỗ trợ.

Đến khoảng 23h ngày 16/9, Cường bị công an bắt giữ. Lực lượng chức năng thu giữ từ Cường 655 triệu đồng tiền mặt, 8 điện thoại di động các loại, 2 quần Jean màu xanh, 1 áo khoác màu đen, 1 đôi giày thể thao, 2 khẩu súng Rulo (đang giám định) và 11 viên đạn. Cường khai nhận, sau khi cướp tài sản, hắn đã dùng tiền tham gia đá gà qua mạng.

Trong lúc bị bắt giữ, Cường bị nôn ói, ngất xỉu. Cường khai đã uống thuốc diệt cỏ trước khi công an ập đến nên được lực lượng chức năng đưa nghi phạm đi cấp cứu.

Ba khẩu súng bị thu giữ.

Liên quan đến vụ án, cơ quan công an cũng bắt giữ Trần Ngọc Đức (sinh năm 1996, ngụ phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP. HCM). Đức là người bán cho Châu Cường 2 khẩu súng Rulo. Sau khi bị bắt, Đức còn giao nộp 1 thanh kiếm, 1 khẩu súng Rulo và 13 viên đạn (đang giám định).

THANH TIẾN

Nguồn VTC: https://vtc.vn/nghi-pham-cuop-ngan-hang-o-tien-giang-chet-sau-3-ngay-dieu-tri-tai-benh-vien-d427433.html