Nghi phạm chém tử vong hai em của vợ cũ ở Yên Bái đã tự tử

Ngày 29/4 lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nghi phạm trong tư thế treo cổ tự tự ở khu vực đồi trống ngay tại thôn Trung Tâm, xã An Bình (huyện Văn Yên).

Nghi phạm sát hại hai vợ chồng em vợ được phát hiện chết trong tư thế treo cổ

Nghi phạm sát hại hai vợ chồng em vợ được phát hiện chết trong tư thế treo cổ

Liên quan tới vụ án, anh rể dùng kiếm chém chết hai người em của vợ cũ vì mâu thuẫn tranh chấp đất đai, xảy ra tại địa phận thôn Trung Tâm (xã An Bình, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) gây xôn xao dư luận trong những ngày qua, sáng ngày 29/4, trao đổi với báo chí, một cán bộ công an huyện Văn Yên cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của nghi phạm trong vụ án nói trên. Thi thể nghi phạm Nguyễn Văn Mạc được phát hiện trong tư thế treo cổ tại khu vực đồi trống. Bước đầu xác định đối tượng này đã tự tử.

Trước đó, chiều ngày 28/4. vợ chồng anh Đặng Xuân X. (SN 1975) và chị Đặng Thị N. (SN 1980) được chị gái là Đặng Thị Xuân (SN 1973) nhờ đến trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm (xã An Bình).

Trong lúc này, vợ chồng anh X. đã bị Nguyễn Văn Mạc (SN 1968) dùng dao chém khiến anh X. tử vong tại chỗ. Chị N. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân cũng tử vong sau đó.

Nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã có mặt tại hiện trường để điều tra làm rõ đồng thời truy bắt hung thủ bỏ trốn. Được biết, Nguyễn Văn Mạc từng là chồng của Đặng Thị Xuân nhưng 2 người đã ly hôn nhau.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ vụ việc.

T.K. - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/nghi-pham-chem-tu-vong-hai-em-cua-vo-cu-o-yen-bai-da-tu-tu-66144-5.html