Nghi phạm chém tử vong hai em của vợ cũ đã tự tử

Cơ quan chức năng vừa phát hiện nghi phạm sát hại 2 em của vợ cũ trong tư thế treo cổ trên đồi.

Liên quan đến vụ người đàn ông dùng kiếm truy sát khiến 2 em của vợ cũ tử vong, ông Nguyễn Trọng Tuynh, Chủ tịch UBND xã An Bình (huyện Văn Yên, Yên Bái) cho biết, sau gần 1 ngày lực lượng chức năng càn quét truy bắt, đến khoảng 9h30 sáng nay (29/4), mọi người phát hiện Nguyễn Văn Mạc (51 tuổi, là nghi phạm chính của vụ án) đã treo cổ tự tử tại đồi sắn trên địa bàn xã An Bình.

Nghi phạm sát hại 2 em của vợ cũ đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Nghi phạm sát hại 2 em của vợ cũ đã tử vong trong tư thế treo cổ.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện sợi dây treo cổ và con dao mà nghi phạm để lại, nghi ngờ đối tượng treo cổ tự tử.

Trước đó, khoảng 14h45 chiều qua, anh Đặng Xuân Xuyên (SN 1975) cùng chị Đặng Thị Nhung (SN 1980) được chị gái là Đặng Thị Xuân (SN 1973) nhờ trông coi bãi đất ở thôn Trung Tâm, xã An Bình.

Người dân địa phương bàng hoàng trước sự việc.

Tại đây, Nguyễn Văn Mạc (SN 1968, chồng cũ chị Xuân) đã dùng dao chém khiến anh Xuyên tử vong ngay tại chỗ, còn chị Nhung không qua khỏi trên đường đi bệnh viện cấp cứu. Nghi phạm đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Bước đầu cơ quan công an xác định mâu thuẫn xuất phát từ tranh chấp đất đai giữa đối tượng Mạc và gia đình chị Xuân.

Đăng Khoa

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/nghi-pham-chem-tu-vong-hai-em-cua-vo-cu-da-tu-tu-20190429150822799.htm