Nghi phạm chém hai người tử vong ở Hưng Yên đầu thú sau 4 ngày bỏ trốn

Sáng 19/5, Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết sau 4 ngày, nghi phạm chém tử vong hai cha con ở xã An Viên (Tiên Lữ - Hưng Yên) Phạm Văn Xương (SN 1971) ra đầu thú.

Chiều 17/5, Công an huyện Tiên Lữ (Hưng Yên) cho biết đơn vị tiếp nhận nghi phạm là Phạm Văn Xương (SN 1971) ở thôn Nội Lễ, xã An Viên) đã đến đầu thú tại Trụ sở Công an huyện Tiên Lữ sau 4 ngày bỏ trốn sau khi gây án.

Thông tin ban đầu từ cơ quan điều tra, Phạm Văn Xương đã thú nhận toàn bộ hành vi phạm tội; đồng thời khai nhận, sau khi gây án đã bỏ trốn sang Thái Bình, lên Lạng Sơn, sau đó nảy sinh ý định vào Quảng Bình và vượt biên sang Campuchia.

Hai bố con Xương (phải) và Sơn. Ảnh: Công an cung cấp

Hai bố con Xương (phải) và Sơn. Ảnh: Công an cung cấp

Tuy nhiên, gia đình nghi phạm đã vận động nên Xương đã đến Công an huyện Tiên Lữ để đầu thú.

Trước đó, chiều ngày 13/5, tại nhà anh Phạm Văn T đã xảy ra mâu thuẫn giữa Phạm Văn Xương và người anh em họ là Nguyễn Văn Miên (SN 1970). Sau đó, Xương về nhà lấy dao và cùng con trai là Phạm Thanh Sơn quay lại nhà anh T đánh anh Miên. Xương dùng dao chém nhiều nhát khiến anh Miên tử vong tại chỗ.

Gây án xong, hai bố con Xương về nhà . Trong lúc đi về, gặp ông Nguyễn Văn Bé (SN 1947) (bố đẻ anh Miên), bất ngờ Xương đã dùng một con dao khác chém liên tiếp vào người ông Bé. Ông Bé sau đó bị tử vong trên đường đi cấp cứu.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Xương và Phạm Thanh Sơn để điều tra về hành vi giết người.

Rút hồ sơ, điều tra lại vụ án dâm ô đối với Nguyễn Khắc Thủy

Nguồn Gia Đình VN: http://www.giadinhvietnam.com/nghi-phamchemhai-nguoi-tu-vong-o-hung-yen-dau-thu-sau-4-ngay-bo-tron-d127408.html