Nghi phạm chém bé gái 11 tuổi nguy kịch từng tham gia chém mẹ nạn nhân trọng thương

Hiếu – nghi phạm chém bé gái 11 tuổi ở Thanh Hóa nguy kịch đang trong thời gian chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo vì chém mẹ của nạn nhân trọng thương.

Ngày 22/5, Thượng tá Nguyễn Văn Quyền - Trưởng Công an huyện Triệu Sơn xác nhận, Nguyễn Văn Hiếu (27 tuổi), trú tại thôn 13, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn – nghi phạm chém trọng thương bé gái 11 tuổi trên địa bàn vừa bị tòa án tuyên phạt hình phạt tù cho hưởng án treo do cùng anh trai chém mẹ nạn nhân.

Theo Thượng tá Quyền, với hành vi phạm tội trên, Nguyễn Văn Hiếu được tòa án cho hưởng án treo, còn người anh của Hiếu tuyên hình phạt tù giam.

Ông Trịnh Văn Đồng - Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn) cũng cho biết, Nguyễn Văn Hiếu mới đây cùng với an trai của mình chém chị Đinh Thị Đ. (mẹ cháu Phạm Thị Ngọc L.) trọng thương.

Hiện trưởng nơi xảy ra vụ án.

Hiện trưởng nơi xảy ra vụ án.

Trước đó, khoảng 16h30 ngày 20/5, người dân địa phương phát hiện cháu Phạm Thị Ngọc L. (11 tuổi), trú tại thôn 4, xã Hợp Tiến, huyện Triệu Sơn nằm gục dưới nền nhà, với nhiều vết thương trên cơ thể.

Nạn nhân được người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu và trình báo sự việc lên cơ quan công an.

Sau quá trình sàng lọc, rà soát, ngay trong đêm, Công an huyện Triệu Sơn đã bắt được nghi phạm gây ra vụ án trên là Nguyễn Văn Hiếu (27 tuổi), trú tại thôn 13, xã Hợp Lý, huyện Triệu Sơn.

Tại cơ quan công an, Hiếu khai nhận mình là thủ phạm chém trọng thương cháu L. Nguyên nhân được đối tượng này khai, có mâu thuẫn với bố mẹ cháu bé L từ trước.

Chiều 20/5, Nguyễn Văn Hiếu sang nhà anh Bằng (bố nạn nhân) để mượn thuyền bơi. Do cháu L. không cho nên Hiếu bực tức, dùng dao chém nhiều nhát vào đầu, vào cổ bé rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Xuân Chinh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/nghi-pham-chem-be-gai-11-tuoi-nguy-kich-tung-tham-gia-chem-me-nan-nhan-trong-thuong-a434900.html